Quan chức cấp cao NATO tuyên bố chắc nịch về khả năng gia nhập của Ukraine

Phó Tổng thư ký NATO tuyên bố Ukraine chắc chắn sẽ gia nhập khối này trong tương lai, miễn là các điều kiện chính trị cần thiết được đáp ứng.

“Ukraine đang tiến gần hơn đến tư cách thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần như mỗi ngày. Tôi không thể nói khi nào, nhưng tôi biết Ukraine sẽ là một phần của gia đình Euro-Atlantic. Điều kiện tiên quyết để Ukraine gia nhập khối bao gồm việc sở hữu quân đội, nền dân chủ và kinh tế vững mạnh”, Kyiv Independent dẫn lời Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana mới đây cho biết.

Ông Geoana đồng thời cũng tái khẳng định về sự hòa hợp giữa 32 quốc gia thành viên NATO trong quá trình đưa ra quyết định chung, ngay cả trong bối cảnh có những bất ổn xung quanh lập trường của Hungary và Slovakia về việc cung cấp vũ khí và viện trợ quân sự cho Ukraine.

Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana. Ảnh: Reuters

“Tất nhiên, sẽ có các phản ứng khác nhau từ các đồng minh, nhưng chúng tôi không thấy sự khác biệt quá lớn trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine hoặc đầu tư vào nền quốc phòng của chính chúng tôi. Chúng tôi đang giải quyết điều quý giá nhất đó là an ninh quốc phòng của các quốc gia”, ông Geoana nói thêm.

Tháng 9/2022, ông Zelensky ký đơn xin gia nhập NATO và yêu cầu khối này nhanh chóng kết nạp Kiev. Đến tháng 5/2023, Tổng thống Ukraine thừa nhận nước này không thể vào NATO khi chưa chấm dứt xung đột với Nga nhưng vẫn mong muốn nhận được lời mời gia nhập khi liên minh quân sự họp thượng đỉnh ở Litva trong tháng 7.

Khi hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Litva tháng 7/2023, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã nhất trí rằng sẽ mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự khi nước này đạt được một số điều kiện nhất định nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng giải thích rằng trước tiên phải đảm bảo rằng Ukraine giành được "chiến thắng" trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga vì khối có nguyên tắc không kết nạp quốc gia đang trong xung đột.

Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố ngăn Ukraine gia nhập NATO là mục tiêu chính của nước này trong chiến dịch quân sự đặc biệt vì đây là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh quốc gia. Điện Kremlin cảnh báo "việc Ukraine gia nhập NATO sẽ kéo theo hệ quả vô cùng tiêu cực đối với kiến trúc an ninh châu Âu".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thậm chí từng đưa ra nhận định rằng có thể kéo dài mãi mãi để nước này không thể trở thành thành viên NATO. "Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản - loại bỏ nguy cơ từ việc Ukraine trở thành thành viên NATO. Và chúng tôi sẽ đạt được, không bằng cách này thì cách khác", ông Medvedev thời điểm trên cũng cho biết trong bài viết đăng trên công báo Rossiiskaya Gazeta.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng tinh nhuệ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đến TP Lviv và TP Kiev – Ukraine, cổng thông tin Tsargrad mới đây cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.U (Kyiv Independent) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN