Tướng Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp phóng tên lửa đạn đạo uy lực nhất

Triều Tiên có thể sẽ sớm phóng tên lửa đạn đạo phiên bản mới “trong tương lai gần”, tướng không quân Mỹ Glen VanHerck, người đứng đầu Bộ tư lệnh phương Bắc của Mỹ, nói.

Triều Tiên lần đầu công bố tên lửa đạn đạo lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc duyệt binh hồi tháng 10.2020.

Triều Tiên lần đầu công bố tên lửa đạn đạo lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc duyệt binh hồi tháng 10.2020.

Tướng VanHerck đưa ra cảnh báo dựa trên việc Triều Tiên công bố về loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lớn nhất của nước này trong cuộc duyệt binh hồi tháng 10.2020, theo SCMP.

Tướng Mỹ không tiết lộ nguồn tin tình báo nào cho biết Triều Tiên có khả năng sắp phóng tên lửa. Tướng VanHerc gửi thông điệp cảnh báo chỉ một ngày trước chuyến thăm Hàn Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Tướng Mỹ nhấn mạnh mối quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể tiếp tục thử tên lửa và vũ khí hạt nhân sau hơn ba năm tạm ngừng.

Phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 16.3, tướng VanHerck nói mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới của Triều Tiên “được cho là lớn hơn và mạnh hơn", làm tăng nguy cơ đe dọa Mỹ. Tuy vậy, tướng VanHerck bày tỏ sự tin tưởng vào hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

"Triều Tiên cảm thấy không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận ngừng thử hạt nhân và ICBM đạt được hồi năm 2018, vậy nên nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể sẽ bắt đầu cho thử nghiệm mẫu ICBM cải tiến trong tương lai gần", ông VanHerck nói.

Jenny Town, giám đốc trang 38 North, tổ chức chuyên theo dõi các hoạt động ở Triều Tiên, nói khả năng Triều Tiên thử ICBM là có thể xảy ra nhưng không biết Bình Nhưỡng sẽ làm như thế nào.

Bà Town cho rằng, Triều Tiên sẽ bắt đầu với việc thử tên lửa tầm ngắn và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói Triều Tiên có dấu hiệu đang chuẩn bị phóng tên lửa, nhưng không phải trong ngày một ngày hai.

Nguồn: [Link nguồn]

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un cảnh báo Mỹ

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra tuyên bố khi Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp có chuyến thăm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN