Tướng cảnh sát Campuchia tấn công tình dục 4 nữ thuộc cấp lĩnh hậu quả

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Campuchia gần đây đã bị sa thải, sau khi kết quả điều tra xác nhận ông này đã tấn công tình dục các nữ cảnh sát cấp dưới.

Tướng hai sao Ouk Kosal bị giáng cấp và bị sa thải.

Tướng hai sao Ouk Kosal bị giáng cấp và bị sa thải.

Theo Reuters, tướng hai sao Ouk Kosal, cảnh sát trưởng tỉnh Kampong, Campuchia , bị đình chỉ hồi tháng trước để phục vụ điều tra cáo buộc tấn công tình dục 4 nữ thuộc cấp.

Đây là lần hiếm hoi ở Campuchia có một sĩ quan cảnh sát cấp cao bị phanh phui vì có hành động quấy rối tình dục. Ông Kosal bị tố cáo ép buộc các nữ sĩ quan cấp dưới phải quan hệ tình dục ngay tại văn phòng, nếu không muốn bị ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Phó giám đốc cảnh sát trưởng quốc gia Pen Vibol, người đứng đầu cuộc điều tra, ngày 9.9 thông báo ông Kosal đã bị sa thải và giáng cấp xuống hàm đại tá.

Tuy nhiên, tướng Vibol nói các các nạn nhân không muốn truy tố hình sự ông Kosal. Nếu bị kết án, ông Kosal có thể phải ngồi tù tới 3 năm.

“Đây là vụ án chưa từng có tiền lệ. Chúng tôi yêu cầu các lãnh đạo đơn vị cảnh sát phải tăng cường bồi dưỡng đạo đức.”, ông Vibol nói với Reuters. “Chúng tôi không chỉ trích các nữ sĩ quan. Họ là nạn nhân và đã phải trải qua giai đoạn khó khăn”.

“Họ nói rằng hài lòng với kết quả điều tra, rằng công lý đã được thực thi. Họ có thể quay lại làm việc như bình thường”, ông Vibol nói thêm.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Campuchia, Chhay Kim Khoeun nói các nhà điều tra không có đủ bằng chứng để truy tố ông Kosal. Ông này luôn khẳng định rằng mình vô tội.

Pradeep Wagle, đại diện Campuchia tại Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, nói Campuchia có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế để mở cuộc điều tra toàn diện và đáng tin cậy, buộc Kosal phải chịu trách nhiệm.

Vụ bê bối trên đã làm xôn xao dư luận Campuchia, trong bối cảnh quốc gia này muốn áp đặt dự luật mới, cấm phụ nữ mặc đồ quá ngắn hoặc quá trong suốt. Những người phản đối dự luật cho rằng, đây là hệ quả của văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân.

Trong vụ bê bối trên, cảnh sát Campuchia bị cho là chỉ mở cuộc điều tra trước sức ép từ dư luận. Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ chưa cảm thấy hài lòng khi ông Kosal không bị truy tố.

Nguồn: [Link nguồn]

Robot tình dục khiến con người ”mê mệt”: Định nghĩa lại sự tồn tại của con người?

Sự phổ biến của robot tình dục đã tăng vọt trong đại dịch Covid-19 khi hàng triệu người phải chấp nhận từ bỏ việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN