Mỹ: Cái kết của nữ nhân viên nhà tù nhiều lần quan hệ tình dục với tù nhân

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Ngoài việc nhiều lần quan hệ tình dục với tù nhân, nữ nhân viên nhà tù còn bị cáo buộc gửi "ảnh nóng" cho bạn tình.

Miranda Ackerman. Ảnh: Ada County Jail

Miranda Ackerman. Ảnh: Ada County Jail

Tờ Daily Mail hôm 10/6 đưa tin, nữ nhân viên cải huấn Miranda Ackerman, 29 tuổi, bị cáo buộc quan hệ tình dục nhiều lần với một tù nhân nam tại Idaho Maximum Security Institution (IMSI) - nhà tù nổi tiếng với an ninh nghiêm ngặt ở bang Idaho, Mỹ.

Truyền thông địa phương cho biết, Ackerman đã quan hệ tình dục với nam tù nhân trong khoảng thời gian từ ngày 9/2 tới ngày 9/3. Thời điểm đó, Ackerman là nhân viên cải huấn tại nhà tù IMSI. Hồi đầu tháng 4, người phụ nữ xin nghỉ việc.

Các công tố viên cho biết, việc quan hệ tình dục xảy ra tại một khu vực trong nhà tù, nơi tù nhân cắt tóc. Ngoài ra, Ackerman còn bị cáo buộc gửi "ảnh nóng" của mình cho nam tù nhân.

Theo trang Idaho Press, Ackerman khi còn làm việc tại nhà tù IMSI lấy tên là Miranda Jefferds.

Sở Cải huấn Idaho bắt đầu điều tra sau khi Ackerman bất ngờ xin nghỉ việc. Cách cơ quan chức năng phát hiện việc Ackerman quan hệ tình dục với tù nhân vẫn chưa được làm rõ, nhưng họ đã phỏng vấn cựu nhân viên cải huấn này vào tháng 4.

Hôm 5/6, hơn 6 tuần sau buổi phỏng vấn, Ackerman ra đầu thú tại Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Ada sau khi lệnh bắt giữ được đưa ra.

Sau khi thú nhận hành vi với cảnh sát, Ackerman được trả tự do và sẽ phải ra hầu tòa.

Trước đó, việc nữ nhân viên nhà tù hoặc cai ngục quan hệ với tù nhân từng xảy ra ở nhà tù Mỹ.

Theo USA Today, Jocelyn Byrd, cựu nhân viên cải huấn của bang Maryland, đã quan hệ tình dục với tù nhân hồi tháng 10/2016. Ít nhất 3 tù nhân giấu tên khai nhận đã quan hệ tình dục với Byrd trong phòng giam hoặc phòng tập gym của nhà tù Eastern Correctional Institution, bang Maryland, Mỹ.

Các chuyên gia tâm lý học đã lên tiếng lý giải việc nhiều nữ nhân viên nhà tù bất chấp để quan hệ tình dục với tù nhân.

Nhà tâm lý học Elie Godsi cho rằng môi trường nhà tù có thể khiến con người vượt qua ranh giới. Ông cho rằng mối quan hệ giữa tù nhân và cai ngục giống như "trái cấm" với sức hút lớn.

"Đây không phải mối quan hệ bình thường, chúng đều có màu hồng. Những người này gặp nhau trong hoàn cảnh không bình thường”, Elie chia sẻ trên BBC.

Glyn Travis, đến từ Hiệp hội Viên chức Nhà tù Anh, cho biết, có những cai ngục thích hình ảnh “trai xấu” của tù nhân. Trong khi đó, Robin Kay Miller, cựu cai ngục Mỹ, cho hay, tù nhân thường là người chủ động. “Các tù nhân là những nghệ sĩ lừa đảo. Họ biết cách thao túng người khác", tờ ABC News dẫn lời Robin. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản: Lẻn vào nhà người khác đặt camera quay lén cảnh nhạy cảm của phụ nữ

Kẻ đặt camera quay lén ở Tokyo nhắm tới một phụ nữ trẻ bị khiếm thị, bám theo về nhà, đột nhập vào trong rồi đặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN