Tù nhân 6 nhà tù nổi loạn, bắt nhiều cảnh sát làm con tin gây rúng động Ecuador

Hơn 50 cảnh sát và nhân viên an ninh ở Ecuador (quốc gia thuộc Nam Mỹ) bị tù nhân bắt làm con tin.

Tù nhân kiểm soát một nhà tù ở thành phố Cuenca, Ecuador (ảnh: AP)

Tù nhân kiểm soát một nhà tù ở thành phố Cuenca, Ecuador (ảnh: AP)

Hôm 31/8, 6 nhà tù ở Ecuador xảy ra bạo loạn. Các tù nhân bắt giữ 57 cảnh sát và nhân viên an ninh làm con tin.

“Chúng tôi rất lo ngại về an toàn của các sĩ quan”, Bộ trưởng Nội vụ Ecuador – ông Juan Zapata – nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Quito.

Ông Zapata cho biết, có 7 con tin trong tù là cảnh sát, số còn lại là nhân viên an ninh.

Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, một sĩ quan cảnh sát tự nhận là trung úy Alonso Quintana cho biết, anh và nhiều người khác bị bắt làm con tin và chính quyền không nên “đưa ra những quyết định vi phạm quyền của tù nhân”.

Ông Zapata đã xác nhận đoạn video là có thực.

SNAI – Cơ quan quản lý nhà tù ở Ecuador – cho biết, trên cả nước, có 6 nhà tù xảy ra bạo loạn. Trật tự ở các nhà tù này vẫn chưa được lập lại.

Phát biểu trên sóng truyền hình, thị trưởng Quito – ông Pabel Munoz – cho biết, ông hy vọng “công lý sẽ được thực thi một cách nhanh chóng, trung thực và mạnh mẽ”.

“Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”, ông Munoz nói.

Hiện trường xe bán tải phát nổ ở Ecuador (ảnh: AP)

Hiện trường xe bán tải phát nổ ở Ecuador (ảnh: AP)

Cùng ngày 31/8, cảnh sát Ecuador thông báo, ở Quito và một tỉnh biên giới giáp Peru xảy ra 4 vụ nổ bom tự chế và đánh bom xe. Không có người thiệt mạng trong các sự việc.

Ông Pablo Ramirez – quan chức cảnh sát quốc gia Ecuador – cho biết, ở Quito xảy một vụ nổ xe hơi và một vụ nổ xe bán tải. Cảnh sát đã phát hiện vỏ bình ga, cầu chì và chất nổ ở hiện trường các vụ nổ.

Tại thành phố Cuenca (thuộc Ecuador), cảnh sát ghi nhận một vụ nổ bom tự chế.

Bất ổn an ninh ở Ecuador xảy ra sau khi hàng trăm binh sĩ và cảnh sát mở chiến dịch tìm kiếm vũ khí, chất nổ trong một nhà tù thuộc thành phố Latacunga (30/8).

SNAI cho rằng, cảnh sát Ecuador bị trả đũa sau hành động trên.

Giới quan sát nhận định, các thế lực tội phạm ở Ecuador đang muốn phô trương lực lượng trước cảnh sát.

Các nhà tù ở Ecuador thường xuyên xảy ra ẩu đả, thanh trừng giữa các băng đảng tội phạm lớn. Ecuador nằm giữa 2 nước Colombia và Peru – nơi các băng đảng buôn ma túy hoạt động mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ecuador ghi nhận hơn 3.500 cái chết do tội phạm bạo lực.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện bất ngờ khi đột kích vào nhà tù ở Ecuador

Theo truyền thông Anh, nhiều nhà tù ở Ecuador có tình trạng tồi tệ và bạo lực, dẫn đến cái chết của hàng trăm tù nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP, France24 ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN