Đảo chính ở Gabon: Quân đội tuyên bố tổng thống mới

Tướng quân đội đứng sau vụ đảo chính ở Gabon sắp tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Ông Brice Oligui Nguema – người được nhiều binh sĩ Gabon tín nhiệm (ảnh: Al Jazeera)

Ông Brice Oligui Nguema – người được nhiều binh sĩ Gabon tín nhiệm (ảnh: Al Jazeera)

“Ông Brice Oligui Nguema sẽ công bố các cơ quan thuộc chính quyền chuyển tiếp và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Gabon vào ngày 4/9”, ông Ulrich Manfoumbi Manfoumbi – phát ngôn viên Ủy ban Chuyển đổi và Phục hồi Thể chế (CTRI) – nói hôm 31/8.

Theo ông Manfoumbi, lễ tuyên thệ của “tổng thống mới” sẽ diễn ra tại Tòa án hiến pháp Gabon.

“Tướng Nguema muốn trấn an các đối tác phát triển cũng như các quốc gia chủ nợ rằng, Gabon sẽ tôn trọng các cam kết ở cả trong và ngoài nước”, ông Manfoumbi nói thêm.

Trước đó, quân đội Gabon thông báo trên sóng truyền hình quốc gia rằng, tướng Nguema, 48 tuổi, sẽ trở thành chủ tịch của CTRI và là lãnh đạo mới của Gabon (quốc gia vùng Trung Phi).

Hôm 30/8, ông Nguema đã lãnh đạo quân đội Gabon lật đổ Tổng thống Ali Bongo. Cuộc đảo chính xảy ra ngay sau khi Ủy ban bầu cử Gabon tuyên bố ông Bongo tái đắc cử tổng thống.

Quân đội Gabon tuyên bố, cuộc bầu cử “không đáng tin cậy” và tuyên bố hủy bỏ kết quả bầu cử, giản tán chính phủ.

Gia đình ông Bongo đã nắm quyền ở Gabon liên tục gần 60 năm, theo Reuters.

Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội hôm 30/8, ông Gabon nói đang bị quản thúc tại gia. Tổng thống Gabon kêu gọi các đồng minh quốc tế lật ngược cuộc đảo chính.

Liên minh Châu Phi (AU) hôm 31/8 tuyên bố, họ quyết định “đình chỉ ngay lập tức” tư cách thành viên của Gabon.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc quân đội tiếp quản quyền lực ở Gabon”, AU thông báo trên X.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu – Chủ tịch Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) – hôm 31/8 bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh châu Phi khi các cuộc đảo chính liên tục xảy ra.

Hôm 26/7, quân đội Niger tiến hành đảo chính và lật đổ Tổng thống Bazoum. ECOWAS cảnh báo sẽ can thiệp quân sự vào Niger.

Tổng thống Nigeria cho hay cho hay, ông đang hợp tác với lãnh đạo các nước châu Phi để ngăn chặn “sự lây lan của chế độ chuyên chế” – ám chỉ các cuộc đảo chính quân sự.

Nigeria có quân đội mạnh nhất khối ECOWAS, với lực lượng khoảng 230.000 quân.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Gabon bị lật đổ lần đầu lên tiếng sau đảo chính quân sự

Tổng thống Gabon bị lật đổ, Ali Bongo kêu gọi những người ủng hộ và "tất cả bạn bè trên thế giới lên tiếng" phản đối cuộc đảo chính quân sự vừa diễn ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Al Jazeera ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN