Tư lệnh không quân Mỹ tham gia lái chiến đấu cơ Su-30MKI do Nga sản xuất

Truyền thông Ấn Độ ngày 12/4 đăng tải bức ảnh hiếm, cho thấy một tư lệnh không quân Mỹ ngồi trong buồng lái chiến đấu cơ có nguồn gốc từ Nga cùng với một phi công Ấn Độ.

Tướng Kenneth S. Wilsbach, tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, ngồi trong khoang lái chiến đấu cơ Su-30MKI.

Tướng Kenneth S. Wilsbach, tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, ngồi trong khoang lái chiến đấu cơ Su-30MKI.

Tướng Kenneth S. Wilsbach, tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, hôm 11/4 đã lái chiến đấu cơ Su-30MKI tại căn cứ không quân Kalaikunda của Ấn Độ. Tướng S. Wilsbach có mặt ở Ấn Độ trong bối cảnh quân đội hai nước đang mở cuộc tập trận chung mang tên "Cope India". Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 10 - 24/4.

Hôm 12/4, phát ngôn viên không quân Ấn Độ, Ashish Moghe xác nhận tướng S. Wilsbach đã tham gia điều khiển chiến đấu cơ Su-30MKI trong khuôn khổ cuộc tập trận.

Su-30MKI là mẫu chiến đấu cơ hai chỗ ngồi do Nga thiết kế riêng cho Ấn Độ. Nga ban đầu sản xuất các chiến đấu cơ Su-30MKI cho Ấn Độ. Năm 2002, hai bên đạt thỏa thuận về việc nhà máy Ấn Độ lắp ráp các chiến đấu cơ Su-30MKI theo phụ tùng được Nga chuyển giao.

Trong bức ảnh do báo Ấn Độ EurAsian Times đăng tải, tướng Mỹ S. Wilsbach ngồi ở ghế sau - vị trí chuyên điều khiển hệ thống vũ khí.

Theo thiết kế, phi công ngồi ghế sau trên chiếc Su-30MKI vẫn có thể điều khiển máy bay nếu muốn, nhưng chỉ người ngồi ở buồng lái phía trước mới có thể vận hành kính ngắm tích hợp trên mũ phi công vì các cảm biến liên quan được đặt ở phía mũi máy bay.

Có mặt tại căn cứ không quân Kalaikunda, tướng S. Wilsbach đã gặp gỡ các quan chức hàng đầu của quân đội Ấn Độ, bao gồm nguyên soái không quân SP Dharkar. Trước khi tới căn cứ, tướng Mỹ cũng gặp tư lệnh không quân Ấn Độ VR Chaudhari và Bộ trưởng Quốc phòng Giridhar Aramane ở Delhi.

Theo tờ EurAsian Times, tướng S. Wilsbach đã chia sẻ với các cấp lãnh đạo không quân Ấn Độ về vụ chiến đấu cơ Mỹ bắn rơi khí cầu của Trung Quốc. Đầu tuần này, Mỹ tuyên bố lần đầu huy động oanh tạc cơ chiến lược B-1B tham gia tập trận với Ấn Độ.

Cuộc tập trận cũng có sự tham gia của các tiêm kích F-15E, cùng "ngựa thồ" C-130, C-17 của Không quân Mỹ. Đây là cuộc tập trận không quân chung đầu tiên của hai nước diễn ra trên lãnh thổ Ấn Độ kể từ năm 2004

Phía không quân Ấn Độ huy động chiến đấu cơ Su-30MKI, tiêm kích Rafale, chiến đấu cơ Tejas và Jaguar tham gia tập trận.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình báo Mỹ hỗ trợ Ấn Độ trong căng thẳng biên giới với Trung Quốc

Các thông tin do Mỹ chia sẻ đã giúp Ấn Độ đẩy lùi một cuộc xâm nhập của binh sĩ Trung Quốc trên dãy Himalaya, truyền thông Mỹ gần đây tiết lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - EurAsian Times ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN