Người đầu tiên tử vong vì virus Corona bên ngoài Trung Quốc

Philippines thông báo trường hợp đầu tiên tử vong vì virus Corona, vài giờ sau khi nước này thông báo ngừng nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ Trung Quốc.

Người Philippines đổ xô đi mua khẩu trang ở thủ đô Manila.

Người Philippines đổ xô đi mua khẩu trang ở thủ đô Manila.

Theo SCMP, nạn nhân là người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc, 44 tuổi. Người này tử vong ngày 1.2. Nạn nhân nhập cảnh vào Trung Quốc ngày 21.1 cùng một phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc, 44 tuổi.

Cả hai đều đến từ Vũ Hán, qua Hong Kong và sang Philippines. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị viêm phổi nặng, Bộ Y tế Philippines thông báo.

“Đây là trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài Trung Quốc”, Rabindra Abeyasinghe, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Philippines, nói.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thông qua lệnh ngừng nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ Trung Quốc, bao gồm cả Hong Kong và Macao. Quy định mới có hiệu lực với toàn bộ người nước ngoài từ Trung Quốc, bất kể quốc tịch.

“Tổng thống đã ra quyết định sau khi cân nhắc lời khuyên từ chuyên gia y tế và quan chức chính phủ. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức để bảo vệ người Philippines”, nghị sĩ Christopher “Bong” Go nói, theo GMA News TV.

Các công dân Philippines về nước từ Trung Quốc sẽ bị cách ly trong 14 ngày.

Tính đến ngày 1.2, Trung Quốc ghi nhận 14.380 trường hợp nhiễm virus Corona và 304 người tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch virus Corona chưa thấy đỉnh, Trung Quốc lại hứng chịu bệnh dịch thứ hai

Trung Quốc hứng chịu bệnh dịch thứ hai bùng phát, khiến hàng ngàn con gà chết hàng loạt và có thể lây sang người với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN