Dịch virus Corona còn kéo dài đến bao giờ?

Trong khi dịch Corona vẫn đang hoành hành và tiếp tục lan rộng khắp Trung Quốc cùng nhiều quốc gia trên thế giới, câu hỏi lớn nhất hiện nay được đặt ra là: Khi nào dịch bệnh này sẽ chấm dứt?

Theo các nhà khoa học, đỉnh dịch Corona sẽ tới vào đầu mùa hè, tuy nhiên, cũng có người cho rằng đỉnh dịch sẽ rơi vào thời điểm 7-10 ngày tới (ảnh: Dailymail)

Theo các nhà khoa học, đỉnh dịch Corona sẽ tới vào đầu mùa hè, tuy nhiên, cũng có người cho rằng đỉnh dịch sẽ rơi vào thời điểm 7-10 ngày tới (ảnh: Dailymail)

Theo tạp chí Time, bằng các phương pháp phân tích thống kê khoa học, Tiến sĩ Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình cấp cứu sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết, hiện các nhà nhà khoa học vẫn chưa hiểu hết về loại virus mới này, trong khi thời gian đỉnh dịch dự báo sắp xảy ra.

“Tuy nhiên, việc nghiên cứu vẫn đang tiến triển”, ông Michael Ryan nói thêm.

Theo Tiến sĩ Trish Perl, trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Texas (Mỹ), virus Corona dường như có khả năng lây nhiễm nhanh hơn SARS. Tuy nhiên, ông Perl vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng Corona sẽ được khống chế nhanh hơn dịch SARS.

“Thế giới ngày nay đã khác rất nhiều so với gần hai thập kỷ trước. Hệ thống cơ sở y tế của Trung Quốc hiện nay đã hiện đại hơn rất nhiều”, Tiến sĩ Trish Perl nói.

“Dịch Corona có thể kéo dài thêm nhiều tháng nữa. Thời gian gần đây, người dân Trung Quốc đã chú ý giữ sức khỏe và có các biện pháp chống lây nhiễm hơn trước. Như vậy, tình hình dịch bệnh có lẽ sẽ dễ dàng được kiểm soát hơn”, ông Trish Perl cho hay.

Theo tờ Dailymail, đa số các nhà khoa học hàng đầu tin rằng, dịch Corona sẽ kéo dài ít nhất 6 tháng nữa và có thể lây nhiễm cho hàng chục nghìn người trước khi bị dập tắt.

Đồng quan điểm trên, các nhà khoa học đến từ Đại học Toronto (Canada) cho rằng, dịch Corona sẽ lên đến đỉnh vào đầu mùa hè và sẽ được kiểm soát vào cuối hè năm nay.

“Đó là kịch bản tốt nhất”, các nhà khoa học nhấn mạnh.

Đa số các nhà khoa học đồng quan điểm rằng, dịch Corona sẽ được kiểm soát vào cuối mùa hè năm nay (ảnh: CNN)

Đa số các nhà khoa học đồng quan điểm rằng, dịch Corona sẽ được kiểm soát vào cuối mùa hè năm nay (ảnh: CNN)

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại rằng ít nhất đã có 40.000 người nhiễm virus Corona tại Trung Quốc, lớn hơn con số chính thức rất nhiều. Điều này có nghĩa là dịch Corona sẽ càng khó kiểm soát hơn.

Theo tờ CNN dẫn lời một số chuyên gia y tế, bên ngoài tâm dịch Hồ Bắc, số lượng các bệnh nhân nhiễm virus Corona vẫn không ngừng tăng lên. Theo ước tính của đại học Hoàng gia Anh, tính đến ngày 18.1, gần một tuần trước thời điểm Vũ Hán bị phong tỏa, đã có ít nhất 4.000 người nhiễm Corona tại thành phố này. Đến nay, con số này có thể rơi vào khoảng 100.000 người nhiễm trên toàn Trung Quốc,

Phát biểu trước truyền thông vào hôm thứ Ba (28.1), bác sĩ Zhong Nanshan, một trong những chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu của Trung Quốc và là người hùng trong cuộc chiến chống SARS tại nước này hồi năm 2003, cho biết, ông dự kiến ​​đỉnh dịch Corona sẽ diễn ra trong tối đa 10 ngày sắp tới (từ 29.1 -  7.2).

“Rất khó để ước tính chắc chắn khi nào thì dịch bệnh sẽ đạt đến đỉnh điểm và được kiểm soát. Nhưng tôi nghĩ rằng trong một tuần hoặc khoảng 10 ngày sắp tới, nó sẽ đạt đến đỉnh và sau đó không có sự gia tăng quy mô lớn”, bác sĩ Zhong phát biểu.

Thế giới đang làm tất cả để ngăn virus Corona lây lan (ảnh: Dailymail)

Thế giới đang làm tất cả để ngăn virus Corona lây lan (ảnh: Dailymail)

Ở một diễn biến khác, các nhà khoa học đang trực tiếp tham gia vào công cuộc nghiên cứu vắc xin chống Corona cho biết, họ còn nhiều nhất là 2 tháng nữa để bắt đầu việc thử nghiệm vắc xin, trước khi dịch bệnh lây lan ra toàn cầu và cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.

Trong bản báo cáo mới nhất gửi cho Hiệp hội Quốc tế về các bệnh truyền nhiễm (ISID), tiến sĩ David Fisman – đến từ đại học Toronto, cho biết:

“Trong kịch bản tốt nhất, dịch Corona sẽ chấm dứt vào cuối mùa hè năm nay”.

Trả lời phỏng vấn, ông Alessandro Vespignani, nhà khoa học đến từ đại học Boston (Mỹ), phát biểu:

“Nó (dịch Corona) không phải là thứ sẽ kết thúc vào vài tuần hoặc vài tháng tới. Chúng ta càng tìm hiểu về nó, càng thấy loại virus này rất giống SARS. Độ nguy hiểm có thể không bằng nhưng tốc độ lây nhiễm lại cao hơn. Sẽ mất nhiều tháng nữa để dập dịch và không ai biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.”

Nguồn: [Link nguồn]

7.000 du khách hoảng loạn mắc kẹt trên du thuyền siêu sang vì virus Corona

Costa Smeralda - du thuyền siêu sang của Ý đang di chuyển trên vịnh Civilitavecchia thì bất ngờ hai du khách người Trung Quốc trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN