Trung Quốc tỏa đi khắp thế giới tìm kiếm trợ giúp và thu mua khẩu trang, đồ bảo hộ y tế

Theo thông tin từ chính phủ Trung Quốc, nước này cần ít nhất 100.000 bộ đồ bảo hộ y tế mỗi ngày cho tỉnh Hồ Bắc – tâm dịch Corona, tuy nhiên, các nhà sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được 1/3 số này.

Trung Quốc đang rất cần khẩu trang và đồ bảo hộ y tế để chống dịch (ảnh: SCMP)

Trung Quốc đang rất cần khẩu trang và đồ bảo hộ y tế để chống dịch (ảnh: SCMP)

Các đại sứ quán Trung Quốc tại nước ngoài như ở Nhật Bản, Hàn Quốc, hay tại UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc) đang cố gắng tìm các nguồn cung khẩu trang và thiết bị bảo hộ y tế để gửi về Trung Quốc.

Số ca nhiễm Corona ngày càng tăng đã tạo ra gánh nặng lớn cho các bệnh viện và nhân viên y tế trên khắp Trung Quốc, đặc biệt là tại tỉnh Hồ Bắc.

Theo tính toán của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, tỉnh Hồ Bắc đang cần gấp 100.000 bộ đồ cùng trang thiết bị bảo hộ y tế, tuy nhiên 40 công ty trong nước lại chỉ có thể sản xuất 30.000 sản phẩm mỗi ngày. Chưa kể các vùng khác của Trung Quốc cũng đang rất cần đồ bảo hộ chống dịch.

Hiện UNICEF, Hàn Quốc, Nhật Bản đang vận chuyển vật tư y tế viện trợ cho Trung Quốc. Hôm thứ Tư (29.1), lô hàng khẩu trang và đồ bảo hộ đầu tiên từ UNICEF đã có mặt tại Thượng Hải.

Sáu tấn đồ bảo hộ khác cũng đã được UNICEF chuyển thẳng đến Vũ Hán.

Sản xuất vật tư y tế trong nước tại Trung Quốc không đủ để chống dịch Corona (ảnh: Globaltimes)

Sản xuất vật tư y tế trong nước tại Trung Quốc không đủ để chống dịch Corona (ảnh: Globaltimes)

“Dịch Corona đang lây lan với tốc độ chóng mặt và điều cần thiết lúc này là phải sử dụng mọi nguồn lực để ngăn chặn nó”, bà Henrietta Fore – giám đốc của UNICEF cho biết.

“Chúng tôi không được biết đầy đủ về tác động của Corona với trẻ em nhưng chúng tôi biết rằng việc theo dõi và phòng ngừa nghiêm ngặt sẽ là chìa khóa để chấm dứt dịch bệnh. Thời gian đang không đứng về phía chúng tôi”, bà Henrietta Fore nói thêm.

UNICEF cho biết họ sẽ cố gắng gửi thêm vật tư y tế cho Trung Quốc vào tuần tới.

Hàn Quốc đã gửi 2 triệu khẩu trang, 100.000 đồ bảo hộ y tế cho Trung Quốc vào hôm thứ Năm (30.1). Nhật Bản cũng sẽ gửi 1 triệu khẩu trang cho Trung Quốc trong tuần này.

Không chỉ trông chờ vào nguồn viện trợ, Trung Quốc còn tỏa đi thu mua khẩu trang và đồ bảo hộ từ khắp nơi trên thế giới.

Hôm thứ Bảy tuần trước (25.1), Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangladesh đã mua và gửi về thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam) 27.200 khẩu trang y tế.

Các đại sứ quán Trung Quốc tại nhiều nước trên thế giới đã được cấp tiền và sẽ mua khẩu trang N95 – loại khẩu trang cao cấp dành cho các nhân viên y tế, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đóng cửa biên giới với người đến từ Trung Quốc

Singapore sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc do lo ngại dịch Corona. Lệnh đóng cửa biên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN