Đang trong bão dịch Corona, Trung Quốc còn phải lo thiếu ăn

Ngày 30.1 Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã phải lên tiếng kêu gọi các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi và các cơ sở giết mổ nhanh chóng dừng nghỉ tết và quay trở lại sản xuất. Đây là nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm tăng nguồn cung thực phẩm trong bối cảnh dịch Corona bùng phát.

Trung Quốc lo thiếu thực phẩm trong bối cảnh dịch Corona bùng phát (ảnh: Reuters)

Trung Quốc lo thiếu thực phẩm trong bối cảnh dịch Corona bùng phát (ảnh: Reuters)

Trung Quốc đã tăng nghỉ tết cho người dân đến ngày 2.2 và khuyến cáo các doanh nghiệp nước này nâng lịch nghỉ cho người lao động nhằm hạn chế lây lan dịch Corona, khi mọi người thực hiện cuộc “đại di tản” để quay trở lại nơi làm việc.

Tuy nhiên, với các doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế và thực phẩm thì ngược lại. Lo ngại thiếu thực phẩm sau dịp tết, đặc biệt là đang trong bão dịch cần huy động nhiều sức người sức của, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp thực phẩm tại nước này nhanh chóng quay lại sản xuất.

Dịch Corona bùng phát đã dẫn đến sự tăng vọt của giá cả tại Trung Quốc. Tâm lý hoảng sợ, muốn tích trữ thực phẩm để ở trong nhà tránh dịch, cùng với sự gián đoạn giao thông đã khiến nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc rơi vào tình trạng thiếu lương ăn.

Cùng ngày, bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã ban hành một văn bản yêu cầu chính quyền địa phương các tỉnh không được cản trở đường cao tốc và các trục đường chính, bất chấp lo ngại sự bùng phát virus Corona.

Ở một diễn biến khác, trong một bài viết trên trang web chính thức, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết, họ sẽ trừng phạt nghiêm khắc tất cả các quan chức buông lỏng công tác chống dịch Corona.

Cơ quan này cũng cho biết sẽ điều tra và trừng phạt những quan chức vô trách nhiệm hoặc sử dụng tiền trong các quỹ chống dịch không phù hợp.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona khiến trung tâm đánh bạc lớn nhất thế giới hóa ”thành phố ma”

Đáng lẽ đang trong khoảng thời gian đông đúc nhất trong năm, trung tâm đánh bạc lớn nhất thế giới – Macau lại vắng tanh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN