Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên dừng nhập cảnh với người đến từ Trung Quốc

Singapore sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc do lo ngại dịch Corona. Lệnh đóng cửa biên giới có hiệu lực ngay lập tức, thực thi vào 23 giờ 59 phút ngày 1.2.

Singapore sẽ chính thức đóng cửa biên giới với người đến từ Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Singapore sẽ chính thức đóng cửa biên giới với người đến từ Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Chính phủ Singapore cho biết, nước này sẽ đóng cửa biên giới với tất cả du khách đến từ Trung Quốc đại lục, gồm cả người nước ngoài đã ở Trung Quốc trong 14 ngày vừa qua. Công dân Singapore từng đến Trung Quốc vẫn được phép trở về nhưng phải cách ly 14 ngày. Họ được khuyến khích ở trong nhà trong thời gian này.

Singapore là một trong những đối tác thương mại hàng đầu và là điểm đến ưa thích của nhiều du khách Trung Quốc. Số liệu thống kê của Hội đồng Du lịch Singapore cho thấy, có tới 248.000 du khách Trung Quốc đến nước này trong tháng 11.2019. 

Tính đến ngày 31.1, Singapore đã phát hiện có 13 trường hợp nhiễm virus Corona mới được xác nhận. Tất cả họ đều đến từ tâm dịch Vũ Hán. Các quan chức y tế nước này nhấn mạnh hiện vẫn chưa có bằng chứng virus Corona lây lan trong cộng đồng tại nước này.

Động thái trên thể hiện sự nghiêm túc của Singapore trong công tác chống dịch Corona. Trước đó 2 ngày, Singapore đã thông báo cấm du khách mới đến từ tỉnh Hồ Bắc nhập cảnh vào quốc đảo này.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang trong bão dịch Corona, Trung Quốc còn phải lo thiếu ăn

Ngày 30.1 Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã phải lên tiếng kêu gọi các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi và các cơ sở giết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN