Trung Quốc "nóng mặt" khi Pháp đạt thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc kịch liệt phản đối và cảnh báo sẽ có hậu quả về quan hệ ngoại giao nếu Pháp tiếp tục thực hiện hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan.

Một tàu khu trục Lafayette mà Pháp bán cho Đài Loan (ảnh: SCMP)

Một tàu khu trục Lafayette mà Pháp bán cho Đài Loan (ảnh: SCMP)

“Chúng tôi phản đối việc nước ngoài bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có hoạt động trao đổi, hợp tác quân sự với đảo này. Đây là lập trường nhất quán và rõ ràng của Trung Quốc”, Triệu Lập Kiên – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu hôm 13.5

“Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Pháp bán vũ khí cho Đài Loan. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Pháp tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, hủy bỏ kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan để tránh tổn hại đến quan hệ Trung – Pháp”, ông Triệu nói thêm.

Tháng trước, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã lên kế hoạch nâng cấp hệ thống đánh chặn tên lửa của 6 tàu khu trục Lafayette mua của Pháp cách đây gần 30 năm.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, thỏa thuận nói trên trị giá 27,8 triệu USD, sẽ dùng để mua bệ phóng mồi bẫy Dagaie MK2 của tập đoàn DCI, Pháp, cùng với một số vũ khí, đạn dược.

Việc phản đối thỏa thuận mua bán vũ khí nói trên là động mới nhất của Bắc Kinh, nhằm hạn chế xu hướng muốn độc lập của Đài Loan.

Đài Loan đã được quốc tế khen ngợi do kiểm soát thành công dịch Covid-19 và được Mỹ cùng một số nước đồng minh ủng hộ tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong khi đó, Trung Quốc cực lực phản đối điều này.

Bắc Kinh bảo lưu quan điểm cho rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, vì vậy, không có quyền gia nhập các tổ chức quốc tế một cách độc lập.

Pháp đã bán 6 tàu khu trục cho Đài Loan vào năm 1991. Hành động này đã “đóng băng” quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Paris trong một thời gian dài.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan trở nên căng thẳng từ năm 2016, khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền và có tư duy độc lập cho hòn đảo. Thời gian gần đây, không ít lời kêu gọi từ trong nước muốn Trung Quốc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực.

Cùng ngày 13.5, Trung Quốc cũng lên án việc Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật cho phép Tổng thống Donald Trump trừng phạt Bắc Kinh vì cách xử lý dịch Covid-19.

“Đạo luật ‘Trách nhiệm giải trình Covid-19’ của Mỹ không tôn trọng sự thật. Nó vô đạo đức và là một phần trong nỗ lực đổ lỗi cho Trung Quốc về sự bùng phát dịch bệnh ở Mỹ”, ông Triệu Lập Kiên phát biểu.

Nguồn: [Link nguồn]

Dư luận sục sôi đòi chớp thời cơ thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, TQ tìm cách ”hạ nhiệt”

Trung Quốc đang cố gắng trấn an trong bối cảnh dư luận trong nước và nhiều nhà phân tích quân sự liên tục kêu gọi Bắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN