Trung Quốc liệu có phát động tấn công Đài Loan?

Việc Trung Quốc và Đài Loan thiếu các kênh liên lạc làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng hai bờ eo biển, một chuyên gia quốc phòng đại lục nhận định.

Đài Loan và Trung Quốc không có kênh liên lạc để tháo gỡ khủng hoảng nếu xung đột xảy ra.

Đài Loan và Trung Quốc không có kênh liên lạc để tháo gỡ khủng hoảng nếu xung đột xảy ra.

Zhang Tuosheng, nhà nghiên cứu từng làm việc cho quân đội Trung Quốc, nói kênh liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc giúp hai bên có “triển vọng lớn” về khả năng né tránh xung đột quân sự. Trong khi đó, nguy cơ xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan lớn hơn nhiều.

“Trung Quốc và Đài Loan đã ngừng liên lạc từ lâu. Hai bên không thiết lập cơ chế tin cậy lẫn nhau trong các vấn đề quân sự và an ninh”, Zhang nói, theo SCMP.

Bản tóm tắt các nhận xét của Zhang về quan hệ hai bờ eo biển, được Viện Grandview có trụ sở ở Bắc Kinh, nơi Zhang đang làm việc, công bố vào ngày 4.10.

Vài tháng sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lên nắm quyền năm 2016, Bắc Kinh đã cắt kênh liên lạc với Đài Loan. Lý do Trung Quốc đưa ra ở thời điểm năm 2016 là bà Thái không thừa nhận đồng thuận mà hai bên đạt được vào năm 1992, không thống nhất quan điểm “Một Trung Quốc” với đại lục.

Trong 4 ngày liên tiếp, Trung Quốc đã huy động ít nhất 149 chiến đấu cơ tập trận rầm rộ, uy hiếp Đài Loan từ nhiều hướng. Riêng hôm 4.10, có đến 56 chiến đấu cơ Trung Quốc đã áp sát đảo Đài Loan.

Zhang nói mục đích của quân đội Trung Quốc là răn đe phe chủ trương độc lập ở Đài Loan và đối phó với hành động leo thang của Mỹ và đồng minh.

Theo nhận định của Zhang, sức ép quân sự của Trung Quốc với Đài Loan “đã đạt được một số kết quả tốt”. “Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn phải xây dựng lập trường mập mờ, không công khai độc lập”, Zhang nói.

Trong tình huống xấu nhất, Zhang nói quân đội Trung Quốc có thể sẽ hành động để chứng minh sức mạnh vượt trội trước Đài Loan.

Tuy nhiên, Mỹ và Trung Quốc “có thiện chí rất lớn” trong việc né tránh xung đột và củng cố “một số cơ chế quản lý khủng hoảng”.

Zhang nhận định Trung Quốc sẽ kiềm chế hành động quân sự vì gây hấn với Đài Loan có nghĩa là làm phức tạp mối quan hệ Mỹ-Trung.

“Trung Quốc đại lục chưa bao giờ quên cuộc khủng hoảng Mỹ-Trung mỗi khi Bắc Kinh phát động chiến dịch quân sự với Đài Loan”, Zhang nói. “Trong giai đoạn đỉnh điểm năm 1950, Trung Quốc cũng chỉ tấn công các mục tiêu Đài Loan, tránh gây thiệt hại cho tàu chiến Mỹ”.

Nguồn: [Link nguồn]

149 máy bay TQ uy hiếp Đài Loan trong 4 ngày: Mỹ và Trung Quốc công kích nhau

Lần thứ 3 trong 4 ngày, quân đội Trung Quốc phá kỷ lục huy động số lượng chiến đấu cơ lớn nhất áp sát đảo Đài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN