Trung Quốc liên tục điều lượng lớn chiến đấu cơ áp sát: Đài Loan cảnh báo “rắn”

Quan chức ngoại giao Đài Loan cảnh báo Trung Quốc sẽ gánh chịu tổn thất nặng nề nếu bất chấp tấn công hòn đảo.

Quan chức ngoại giao Đài Loan Joseph Wu.

Quan chức ngoại giao Đài Loan Joseph Wu.

Liên tiếp kể từ ngày 1.10, Trung Quốc điều hàng chục chiến đấu cơ áp sát hòn đảo, gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ. 

Vào đúng ngày kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc (1.10), 38 chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan và đây là lần Trung Quốc uy hiếp hòn đảo với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trả lời phỏng vấn trên đài ABC ngày 4.10, quan chức ngoại giao Đài Loan Joseph Wu tuyên bố nếu quân đội Trung Quốc giáng đòn không kích, Đài Loan sẽ đáp trả tương xứng.

“Trách nhiệm bảo vệ hòn đảo thuộc về chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng hành động”, ông Wu nói. “Nếu Trung Quốc phát động chiến tranh với Đài Loan, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Đó là cam kết của chúng tôi”.

“Tôi tin chắc rằng nếu Trung Quốc giáng đòn tấn công, họ cũng sẽ bị tổn thất nặng nề”, ông Wu nói.

Quan chức đến từ đảng cầm quyền ở Đài Loan tin rằng Úc là quốc gia có “cùng chung quan điểm” với hòn đảo, có thể giúp đỡ Đài Loan bằng cách phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn.

Trung Quốc huy động tới 38 chiến đấu cơ áp sát Đài Loan trong ngày 1.10.

Trung Quốc huy động tới 38 chiến đấu cơ áp sát Đài Loan trong ngày 1.10.

“Chúng tôi muốn cùng tham gia trao đổi an ninh, thông tin tình báo với các quốc gia có cùng chung quan điểm như Úc, giúp Đài Loan có sự chuẩn bị tốt hơn để đối phó với nguy cơ xung đột”, ông Wu nói. “Chúng tôi đánh giá cao quan hệ với Úc”.

Úc tôn trọng chính sách Một Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, nhưng khẳng định căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan cần phải giải quyết trên cơ sở đối thoại, không đe dọa vũ lực hay cưỡng ép.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Wu cũng bày tỏ quan điểm hoan nghênh của Đài Loan với quan hệ hợp tác 3 bên Mỹ, Anh và Úc, cũng như “bộ tứ kim cương” Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản.

“Chúng tôi rất hoan nghênh các đối tác của Đài Loan đang siết chặt quan hệ hơn nữa để đảm bảo an ninh và hòa bình ở châu Á-Thái Bình Dương”, ông Wu nói.

Ông Wu nhấn mạnh Đài Loan không theo đuổi chiến lược đóng tàu ngầm hạt nhân như Úc, thay vào đó là chiến lược “chiến tranh phi đối xứng” để đối phó với Trung Quốc, trong đó ưu tiên sử dụng các vũ khí giá rẻ với số lượng lớn.

Giáo sư Clinton Fernandes, chuyên gia quân sự Úc, nhận định Trung Quốc sẽ không tấn công Đài Loan khi sự kiện Olympic mùa đông đang đến gần và dự đoán Trung Quốc sẽ ngày càng quyết liệt hơn với Đài Loan cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

“Đài Loan có phương án đối phó nếu Trung Quốc tấn công. Nhưng nếu Trung Quốc chỉ gây sức ép và phong tỏa, Đài Loan chưa có phương án cho điều này”, ông Fernandes nói.

Nguồn: [Link nguồn]

3 ngày liên tiếp hàng chục chiến đấu cơ TQ uy hiếp Đài Loan: Mỹ phản ứng

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3.10 đã lên tiếng về việc Trung Quốc liên tục đưa hàng chục máy bay quân sự áp sát đảo Đài Loan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - ABC.net.au ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN