Trung Quốc: Lãnh đạo Mỹ-Nhật can thiệp thô bạo vào nội bộ Bắc Kinh

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản phản đối các vấn đề mà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản bàn bạc tại cuộc họp trực tuyến cách đây 2 ngày.

Ngày 23/1, trang Taiwan News đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản ra thông cáo báo chí thể hiện phản đối cuộc hội đàm trực tyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc cho rằng nội dung hội đàm nhắm đến “tấn công” Trung Quốc vô căn cứ, can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, và vi phạm luật pháp quốc tế cũng như những nguyên tắc cơ bản của các mối quan hệ quốc tế.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chào Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc hội đàm trực tuyến diễn ra ngày 21/1

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chào Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc hội đàm trực tuyến diễn ra ngày 21/1

Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản sửa chữa "sai lầm và hành vi sai trái", chấm dứt việc gây rắc rối và tránh làm tổn hại các mối quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản hơn nữa.

Ngày 21/1, trong cuộc hội đàm, lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý sẽ phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề liên quan tới Trung Quốc và nhắc lại tầm quan trọng của hoà bình và ổn định trên Eo biển Đài Loan.

Hai lãnh đạo cũng nhấn mạnh quan ngại về tình hình nhân quyền ở Hong Kong và Tân Cương.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngăn chặn Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ dùng cả quân sự lẫn pháp lý

Báo cáo bác yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với Biển Đông cho thấy bên cạnh các biện pháp quân sự trước nay Mỹ muốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo Taiwann News) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN