Trung Quốc lần đầu công bố nhà chứa máy bay chiến đấu tàng hình J-35
Lần đầu tiên sau nhiều năm giữ kín, Trung Quốc đã công khai hình ảnh bên trong nhà chứa và dây chuyền lắp ráp hai mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm J-35 và J-35A. Động thái này cho thấy Bắc Kinh đang sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai thực tế loại chiến đấu cơ được kỳ vọng có thể cạnh tranh với F-35 của Mỹ.
Theo thước phim do China Military Bugle - cơ quan truyền thông thuộc Trung tâm tin tức của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) công bố ngày 5/10, những hình ảnh chưa từng công bố bên trong nhà chứa máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm J-35 và J-35A dần lộ diện.
Thước phim nhanh chóng lan truyền trên Weibo và mạng xã hội X (trước đây là Twitter), đã cung cấp góc nhìn mới nhất về dây chuyền sản xuất và khu vực lắp ráp của Tập đoàn máy bay Thẩm Dương (SAC) - "trái tim" của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ phía bắc Trung Quốc và là nơi sản sinh ra những thiết kế tàng hình đầy tham vọng của quốc gia này.
Theo thước phim được công bố, hàng loạt khung máy bay tàng hình đang được lắp ráp, các kỹ thuật viên làm việc trên thân máy bay màu xanh kim loại và những cánh tay rô-bốt vận hành trên dây chuyền lắp ráp - mô tả một quy trình sản xuất kỹ thuật cao, có sự phối hợp chặt chẽ giữa con người và tự động hóa.
Các nhà phân tích nhận xét cách bố trí và quy trình làm việc trong nhà chứa phản ánh xu hướng sản xuất số hóa, gần tương tự mô hình "Công nghiệp 4.0" mà một số hãng chế tạo lớn trên thế giới áp dụng. Điều này được xem là dấu mốc quan trọng cho thấy ngành công nghiệp hàng không quân sự Trung Quốc đang chuyển sang phương thức sản xuất hiện đại, có khả năng tăng tốc khối lượng và chất lượng sản phẩm.
Xuất hiện trong thước phim, chuyên gia của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, đồng thời là nhà thiết kế chính của J-35, ông Sun Cong đã giới thiệu chi tiết về ba công nghệ cốt lõi của máy bay. Ông cho biết J-35 là tiêm kích tàng hình đầu tiên do Trung Quốc phát triển dành cho hoạt động trên tàu sân bay, mới đây đã hoàn thành bài huấn luyện cất và hạ cánh bằng máy phóng điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến.
Theo giới thiệu, J-35 có thiết kế tàng hình tối ưu và cấu trúc tích hợp cao, đồng thời được trang bị hệ thống cất cánh hai chế độ, tương thích cả với phóng bằng máy phóng điện từ lẫn phương thức nhảy cầu trên tàu sân bay. Những tính năng này hướng tới khả năng hoạt động linh hoạt giữa tác chiến trên biển và năng lực không chiến tiên tiến.
Ngoài J-35, thước phim còn giới thiệu nhà chứa của J-35A - phiên bản dành cho hoạt động trên bộ. J-35A được mô tả là tiêm kích một chỗ, hai động cơ, với bộ ổn định thẳng đứng kép. Máy bay này được thiết kế chủ yếu để chiếm ưu thế trên không, đồng thời có khả năng tấn công mục tiêu mặt nước và tham gia các nhiệm vụ khác.
Hải quân Trung Quốc đã trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới tích hợp thành công tiêm kích thế hệ thứ 5 trên tàu sân bay trang bị hệ thống phóng...
Nguồn: [Link nguồn]
-07/10/2025 06:15 AM (GMT+7)