Trung Quốc ký thỏa thuận bí mật sử dụng căn cứ hải quân tại Campuchia?

Báo Wall Street Journal vào hôm nay cho biết giới chức Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận ngầm với Campuchia để có thể nắm quyền sử dụng một căn cứ hải quân tại nước này.

Mỹ và các đồng minh lo ngại Trung Quốc đã ký thỏa thuận ngầm để sử dụng một căn cứ hải quân tại Campuchia (Ảnh: Reuters)

Mỹ và các đồng minh lo ngại Trung Quốc đã ký thỏa thuận ngầm để sử dụng một căn cứ hải quân tại Campuchia (Ảnh: Reuters)

Dù giới chức của cà Trung Quốc và Campuchia đều bác bỏ thông tin trên, song giới chức Mỹ và các nước đồng minh thân cận cho biết với Wall Street Journal rằng thỏa thuận này đã được ký kết vào đầu năm nay.

Tờ báo này ghi nhận một bản thảo sơ bộ được phía Mỹ phát hiện cho thấy thỏa thuận sẽ cho Trung Quốc được phép tiếp cận một cơ sở hải quân tại Campuchia trên Vịnh Thái Lan trong vòng 30 năm, và được tự động gia hạn thêm 10 năm sau thời điểm đó. Tại căn cứ trên, nơi sẽ trở thành cơ sở dàn trận hải quân đầu tiên của Bắc Kinh tại Đông Nam Á, Trung Quốc sẽ có thể đưa quân nhân, cất trữ vũ khí, và neo đậu các tàu chiến của mình.

Phay Siphan, người phát ngôn của Chính phủ Campuchia, cho biết với Wall Street Journal rằng tin tức về thỏa thuận với Trung Quốc là hoàn toàn bịa đặt. “Không có chuyện nào xảy ra như vậy cả,” ông Siphan cho biết.

Emily Zeeberg, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, cho biết Washington “đang rất lo ngại các động thái của Chính phủ Campuchia trong việc mời gọi một sự hiện diện quân sự bên ngoài tại nước này” sẽ gây ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực.

Theo ghi nhận từ Wall Street Journal, giới chức Mỹ đang thảo luận xem liệu Washington có thể thuyết phục Phnom Penh rút lại quyết định này hay không.

Việc cáo buộc thỏa thuận ngầm trên nhằm nối tiếp những nỗ lực vận động Campuchia của Mỹ và các nước đồng minh, để ngăn không cho quân đội Trung Quốc sử dụng một sân bay vốn được xây dựng tại khu nghỉ dưỡng Dara Sakor bởi một công ty tư nhân Trung Quốc, với thời hạn cho thuê lên đến 99 năm, theo ghi nhận từ Wall Street Journal.

Tờ báo này cũng cho biết các hình ảnh từ vệ tinh đã nhận thấy sân bay này hiện tại đã xây dựng một đường băng dài 3,2 km, phù hợp cho việc hạ cánh các phương tiện quân sự của Trung Quốc.

Vì sao khu nghỉ dưỡng Trung Quốc chiếm 20% bờ biển Campuchia khiến Mỹ e sợ?

Theo Bloomberg, Campuchia dần trở thành đối tác đáng tin cậy của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á những năm gần đây. Điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - The Hill ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN