TQ hoàn thành nhà máy sản xuất khẩu trang trong 7 ngày để chống dịch Corona

Việc hoàn thành bệnh viện Hỏa Thần Sơn trong 10 ngày chưa phải là “phép lạ” duy nhất của Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch Corona. Tại Bắc Kinh, một nhà máy sản xuất với công suất hàng chục triệu khẩu trang mỗi tháng đã được hoàn thành chỉ sau 7 ngày từ khi có lệnh thi công.

Nhà máy sản xuất khẩu trang với quy mô “khủng” tại Trung Quốc hoàn thành chỉ sau 7 ngày (ảnh: Chinadaily)

Nhà máy sản xuất khẩu trang với quy mô “khủng” tại Trung Quốc hoàn thành chỉ sau 7 ngày (ảnh: Chinadaily)

Nhà máy khẩu trang đặt tại Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Yizhuang, nằm ở phía đông nam Bắc Kinh, đã chính thức đi vào hoạt động hôm 1.2 và sẽ làm việc hết công suất để đáp ứng nhu cầu sử dụng khẩu trang ngày càng tăng cao của người dân Trung Quốc.

Ngày 26.1 (mùng 2 Tết), dưới sự yêu cầu của chính phủ Trung Quốc, Union Kangli - một công ty thiết bị y tế đã gọi điện tới ban quản lý Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Yizhuang:

“Ở Yizhuang có một khu xưởng rộng 1.000 mét vuông chưa sử dụng đúng không?”

Sau khi thông tin này được xác nhận, ngay tập tức, nhân công và các phương tiện đã được điều tới khu xưởng trống để xây dựng nhà máy.

Trung Quốc đang rất thiếu khẩu trang y tế cho người dân (ảnh: Yahoo)

Trung Quốc đang rất thiếu khẩu trang y tế cho người dân (ảnh: Yahoo)

Đại Union Kangli cho biết, họ có sẵn các dây chuyền và công nghệ để sản xuất khẩu trang y tế, nhưng lại không có chỗ để xây dựng nhà máy.

Trước tình hình khẩn cấp của dịch viêm phổi, việc xây dựng một nhà máy mới từ đầu sẽ là quá muộn, thay vào đó, tận dụng một nhà xưởng bỏ không sẽ là giải pháp tốt nhất. Hơn nữa, việc sản xuất khẩu trang đòi hỏi không khí bên trong nhà máy phải có độ sạch rất cao, vì vậy rất khó để tìm mặt bằng.

Dù nhà xưởng và thiết bị đã sẵn sàng, nhưng công Union Kangli vẫn cần giấy phép kinh doanh để hoạt động. Thời gian đó vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và tất cả cơ quan chính quyền đều không làm việc. 

Để nhà máy sản xuất khẩu trang được đi vào sản xuất càng sớm càng tốt, Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Yizhuang đã “bật đèn xanh” cho Union Kangli khi đề nghị 13 cơ quan liên quan tại Bắc Kinh “phá lệ” để nhanh chóng xử lý các thủ tục cấp phép.

Với những nỗ lực phi thường, công ty Union Kangli đã nhận được tất cả các giấy phép cần thiết vào chiều ngày 31.1 (mùng 7 Tết) và lập tức bắt đầu sản xuất ngay tối cùng ngày.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông liều lĩnh dùng bồn tắm gỗ chèo qua sông Trường Giang hòng trốn dịch Corona

Một người đàn ông đến từ tâm dịch Corona – Hồ Bắc, Trung Quốc, đã bị tạm giam vì vi phạm lệnh phong tỏa, sau khi ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CGTN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN