Trung Quốc hai lần chặn dòng sông lớn trong ngày để xây đồng thời hai nhà máy thủy điện

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chỉ trong một ngày, Trung Quốc đã chặn dòng một con sông lớn tại hai vị trí ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam nước này, để xây dựng hai nhà máy thủy điện quy mô lớn, theo tờ China Electric Power News trực thuộc Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc.

Dòng chảy sông Nhã Lung (Yalong), phụ lưu sông Dương Tử, đã được ngăn lại hai lần hôm 28/10, đánh dấu bước khởi đầu cho việc thi công hai dự án thủy điện Mengdigou và Yagen Giai đoạn I, với tổng công suất lắp đặt 2.700MW. Hai nhà máy này thuộc nhóm các công trình thủy điện lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Khi hoàn thành, hai nhà máy dự kiến mỗi năm sản xuất lượng điện tương đương 3,5 triệu tấn than đá và giúp giảm khoảng 9 triệu tấn khí CO₂.

“Đây là lần đầu tiên trên sông Nhã Lung, việc chặn dòng tại hai vị trí được thực hiện đồng thời để xây hai nhà máy thủy điện, bước đột phá trong việc xây dựng cơ sở năng lượng tích hợp thủy điện, điện mặt trời và điện gió đầu tiên của Trung Quốc”, China Electric Power News đưa tin.

Trung Quốc chặn dòng chảy sông Nhã Lung để xây hai nhà máy thủy điện mới. Ảnh: Bastille Post.

Trung Quốc chặn dòng chảy sông Nhã Lung để xây hai nhà máy thủy điện mới. Ảnh: Bastille Post.

Hai nhà máy nằm trong kế hoạch xây dựng mô hình năng lượng tái tạo kết hợp ba nguồn: thủy điện – mặt trời – gió. Theo quy hoạch, dọc sông Nhã Lung sẽ có bốn cụm công trình tương tự với tổng công suất 7.800 MW, dự kiến hoàn thành vào năm 2035.

Hệ thống này được mô tả là “chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo 100%”, lấy thủy điện làm trung tâm, hướng tới trở thành hình mẫu cho các dự án tích hợp năng lượng xanh trên những con sông lớn khác của Trung Quốc.

Trong đó, dự án Yagen Giai đoạn I sẽ xây dựng đập bê tông một khối dài nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, việc ngăn nứt bê tông sẽ là thách thức do khu vực này nằm ở độ cao lớn, áp suất thấp và có cường độ tia cực tím mạnh.

Nếu thành công, kinh nghiệm xây dựng tại đây sẽ giúp Trung Quốc tích lũy mô hình thi công có thể áp dụng cho các công trình tương tự ở vùng cao khác.

Theo China Electric Power News, dòng chảy sông Nhã Lung đã được chặn hai lần trong một ngày nhờ sử dụng vật liệu lấp dòng và phương án chuyển dòng nước tạm thời, tạo ra “khoảng thời gian lưu lượng thấp” thuận lợi cho việc thi công các hạng mục tiếp theo.

Việc chặn dòng đồng thời tại hai địa điểm giúp tăng hiệu quả tổng thể, giảm độ phức tạp kỹ thuật và nâng cao tính an toàn.

Dự án được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Tứ Xuyên, tạo khoảng 8.000 việc làm và mang lại 1,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 169 triệu USD) tiền thuế.

Siêu đập thủy điện Khê Lạc Độ (Xiluodu) – một trong những công trình thủy điện lớn nhất thế giới – đã được thay toàn bộ hệ thống điều khiển công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Anh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN