Trung Quốc điều nhóm tàu sân bay qua eo biển Đài Loan

Ngày 27/5, ba tàu chiến Trung Quốc, dẫn đầu là tàu sân bay Sơn Đông, đi qua eo biển Đài Loan, cơ quan phòng vệ cho hòn đảo này cho biết.

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Dù Đài Bắc luôn theo dõi và thông báo về sự hiện diện của các tàu chiến Trung Quốc đại lục, nhưng việc tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển chỉ rộng 180km lần này được cho là điều bất thường.

“Một hạm đội gồm 3 tàu chiến, dẫn đầu là tàu sân bay Sơn Đông, đi qua eo biển Đài Loan chiều nay”, cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết trong một thông báo.

Theo thông báo, nhóm tàu “đi về phía Tây của đường trung tuyến rồi hướng lên phía Bắc”.

Đây là cuộc phô trương sức mạnh mới nhất của Bắc Kinh chỉ hơn 1 tháng sau khi triển khai đợt tập trận trên biển và trên không quanh hòn đảo này.

Cuộc tập trận hồi tháng 4 mô phỏng tấn công các mục tiêu trên đảo và bao vây Đài Loan (Trung Quốc), bao gồm việc “phong toả”. Báo chí đại lục đưa tin, vài chục chiếc máy bay đã thực hành “phong toả trên không”.

Tàu Sơn Đông cũng tham gia đợt tập trận đó, kèm theo những chiếc tiêm kích J15 trên con tàu, nhưng không phải ở eo biển mà ở vùng Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Trong những ngày gần đây, đảo Đài Loan (Trung Quốc) đối phó với sự hiện diện và xâm nhập gia tăng từ các tàu và máy bay đại lục. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, 33 máy bay quân sự và 10 con tàu được phát hiện trong 24 giờ tính đến sáng nay. Một ngày trước đó, 11 tàu được phát hiện gần hòn đảo.

Lần gần đây nhất mà tàu Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan là tháng 3/2022, ngay trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm.

Trước đó, tàu Sơn Đông đi qua eo biển này vào tháng 12/2020, một ngày sau khi tàu chiến Mỹ đi qua. Tàu Sơn Đông cũng đi qua eo biển Đài Loan vào tháng 12/2019, vài tuần trước khi cử tri Đài Loan (Trung Quốc) đi bầu cử.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc phản đối gắt việc Mỹ ký thỏa thuận thương mại ban đầu với Đài Loan

Bộ Thương mại TQ kêu gọi Mỹ xử lý thận trọng trong mối quan hệ kinh tế - thương mại với Đài Loan sau khi hai bên ký thỏa thuận ban đầu của Sáng kiến Thương mại thế kỷ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang CNA ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN