Trung Quốc triệu tập đại sứ Hàn Quốc, gửi công hàm phản đối vụ Đài Loan

Trung Quốc triệu tập Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh Chung Jae-ho để phản đối bình luận của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về vấn đề an ninh tại eo biển Đài Loan.

Đáp lại những bình luận mà phía Trung Quốc (TQ) cho là “sai lầm” về Đài Loan của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, ngày 23-4, Thứ trưởng Ngoại giao TQ Tôn Vệ Đông đã triệu tập Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh Chung Jae-ho để trao công hàm phản đối những phát ngôn của ông Yoon, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Ông Tôn cho rằng những nhận xét của Tổng thống Yoon có liên quan vấn đề an ninh quanh eo biển Đài Loan là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông. Ảnh: AP

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông. Ảnh: AP

Ngày 18-4, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Yoon cho biết bản thân ông phản đối cách tiếp cận của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan. Cụ thể, theo ông Yoon, “an ninh ở eo biển Đài Loan không chỉ đơn giản là vấn đề giữa TQ và Đài Loan, mà nó giống như Triều Tiên, là một vấn đề mang tính toàn cầu".

Ông Tôn cho rằng bình luận trên của nhà lãnh đạo Hàn Quốc là đánh đồng vấn đề Đài Loan với vấn đề an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông lưu ý rằng TQ coi Đài Loan là một phần lãnh thổ, yêu cầu các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh phải tuân thủ nguyên tắc “Một TQ". Đây là nguyên tắc về sự công nhận của quốc tế trên phương ngoại giao, với quan điểm rằng trên thế giới chỉ có duy nhất một quốc gia TQ, và đảo Đài Loan là một phần của quốc gia này.

“Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều là những quốc gia có chủ quyền và đều gia nhập Liên Hợp Quốc. Có một thực tế ai cũng biết, đó là vấn đề Bán đảo Triều Tiên và vấn đề Đài Loan hoàn toàn khác nhau về bản chất và phạm vi, nên chúng hoàn toàn không thể đem ra so sánh được - ông Tôn nói.

Theo SCMP, động thái trên của giới chức Bắc Kinh đã nối tiếp loạt tranh cãi qua lại giữa Hàn Quốc và TQ liên quan tới bình luận của nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong những ngày qua.

Trước đó, ngày 20-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân đã kêu gọi ông Yoon cần "thận trọng về vấn đề Đài Loan", bởi nó là công việc nội bộ của Bắc Kinh và nó liên quan tới lợi ích cốt lõi của TQ.

Sau đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin cũng triệu tập Đại sứ TQ tại Seoul Hình Hải Minh để phản đối việc Bắc Kinh chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Yoon.

Nguồn: [Link nguồn]

Philippines tuyên bố dứt khoát với Mỹ về vấn đề liên quan đảo Đài Loan

Philippines ngày 19/4 đã lên tiếng bác bỏ khả năng cho phép Mỹ tích trữ vũ khí ở nước này để triển khai trong trường hợp cần hỗ trợ đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHÍ THANH ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN