Trung Quốc chỉ trích NATO, nêu rõ "lằn ranh đỏ đầu tiên" với Mỹ

Trung Quốc cho rằng NATO nên tự xem lại khối này đã ném bao nhiêu quả bom vào quốc gia khác.

Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận chung trên biển (ảnh: SCMP)

Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận chung trên biển (ảnh: SCMP)

Trong tuyên bố hôm 6/4, phái đoàn Trung Quốc ở EU đã đáp trả gay gắt những bình luận của Tổng Thư ký NATO về phản ứng của Bắc Kinh với cuộc xung đột Ukraine.

“Chúng tôi chú ý đến những nhận xét của ông Stoltenberg và kiên quyết phản đối NATO liên tục vu khống, công kích Trung Quốc”, phái đoàn Trung Quốc nêu.

Trước đó, hôm 5/4, Tổng Thư ký NATO Stoltenberg đề cập tới việc Trung Quốc “từ chối lên án hành động gây hấn của Nga, lặp lại các lời lẽ của Nga và hỗ trợ kinh tế Nga”.

Ông Stoltenberg cảnh báo, Trung Quốc không được gửi đạn dược tới Nga, nếu không, đây sẽ là “sai lầm lịch sử” và kéo theo những “hệ lụy sâu sắc”.

“Trung Quốc biết rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng”, ông Stoltenberg nói.

Theo SCMP, kể từ cuối tháng 2 năm ngoái, NATO đã gửi số vũ khí trị giá 164 tỷ USD cho Ukraine.

Trung Quốc không gửi viện trợ sát thương cho Nga và kêu gọi Nga – Ukraine đối thoại hòa bình.

“Lập trường của chúng tôi là rất rõ ràng và được nhấn mạnh nhiều lần”, phái đoàn Trung Quốc tại EU cho biết hôm 6/4.

“Tại sao NATO không tự kiểm điểm và tính xem họ đã thả bao nhiêu quả bom xuống dân thường ở nước khác”, phái đoàn Trung Quốc nêu.

Cùng ngày 6/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích Mỹ vì để Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy gặp lãnh đạo đảo Đài Loan (Trung Quốc) – bà Thái Anh Văn.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ cuộc gặp. Điều này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, đồng thời gửi tín hiệu cực kỳ sai lầm tới phe ly khai trên hòn đảo”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này sẽ “thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết” nhằm đáp trả “hành động sai trái” của Mỹ và Đài Loan.

“Đài Loan là vấn đề cốt lõi trong lợi ích của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua trong quan hệ Mỹ - Trung”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Cơ quan này cho hay, Mỹ đang sử dụng Đài Loan để “kiềm chế” Bắc Kinh và đây là “con đường sai lầm, nguy hiểm”.

“Mỹ nên tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc và dừng ngay mọi hình thức trao đổi với Đài Loan”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu.

Nguồn: [Link nguồn]

Bức xúc với Mỹ, quốc gia ”sân sau” cậy nhờ Trung Quốc

Tổng thống Mexico đã viết thư gửi cho lãnh đạo Trung Quốc, bày tỏ sự bức xúc về "những lời đe dọa thô lỗ" từ Mỹ, đồng thời đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ ngăn chặn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – SCMP, RT ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN