Trung Quốc bằng mọi giá có vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên thế giới

Quân đội Trung Quốc mới đây đã nhận chỉ thị gấp rút phát triển vaccine ngăn ngừa Covid-19, trong bối cảnh các quốc gia khác đã đạt bước tiến nhất định.

Theo SCMP, truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin rằng nhóm chuyên gia do Thiếu tướng Chen Wei, nhà dịch tễ học và nhà virus học hàng đầu của Viện Hàn lâm Khoa học Quân y (AMMS), đã được giao trọng trách bắt đầu thử nghiệm lâm sàng.

CCTV mô tả vaccine do nhóm của bà Chen phát triển đang đi đầu trong 9 phương pháp điều trị Covid-19 ở Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu ở nhiều quốc gia đang đạt được bước tiến nhất định, đặc biệt là Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm vaccine trên người nên giới lãnh đạo Trung Quốc cảm thấy nóng ruột, theo SCMP.

Trung Quốc gấp rút cấp phép thử nghiệm trong bối cảnh Mỹ đã chọn ra 45 tình nguyện viên để tiêm thử vaccine ngăn ngừa Covid-19. Các tình nguyện viên này có độ tuổi từ 18-55.

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người.

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người.

“Trung Quốc thông báo thử nghiệm lâm sàng sớm hơn những gì tôi dự đoán”, Tao Lina, chuyên gia về vaccine ở Thượng Hải, nói. Tao Lina cũng nhắc đến khả năng chính bà Chen đã tiêm thử vaccine trước, bằng chứng là một hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội Weibo.

Bà Chen, 54 tuổi, là chuyên gia về vaccine tái tổ hợp, có nghĩa là đưa virus vô hại vào cơ thể để hệ miễn dịch nhận biết và tiêu diệt. Bà Chen đã giúp phát triển phương pháp điều trị giai đoạn dịch Ebola bùng phát năm 2014-2016.

Việc quân đội Trung Quốc tham gia tìm phương pháp đặc trị Covid-19 không phải là điều bất ngờ. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) luôn được trao nhiều quyền lực hơn chính quyền địa phương trong việc đối phó với dịch bệnh.

Ở thời điểm dịch bệnh lây lan mạnh tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã đưa đến vùng tâm dịch hơn 10.000 bác sĩ quân y cùng nhiều trang thiết bị y tế.

Bà Chen Wei hiện mang hàm thiếu tướng.

Bà Chen Wei hiện mang hàm thiếu tướng.

Hai nguồn tin quân sự cho biết, Quân ủy Trung ương (CMC) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lãnh đạo, đã ra chỉ thị bằng mọi giá phải phát triển vaccine đầu tiên.

“CMC liên lạc với AMMS mỗi ngày để thúc đẩy nghiên cứu điều chế vaccine”, một nguồn tin giấu tên cho biết. Hôm 17.3, nhà sản xuất vaccine CanSino Biologic của Trung Quốc thông báo bắt đầu tìm tình nguyện viên thử nghiệm trong 6 tháng.

Một cựu quan chức quân đội Trung Quốc về hưu, nói CMC muốn AMMS phát triển vaccine càng sớm càng tốt. “Trung Quốc cảm thấy cần thử nghiệm trên người sớm, vì đây là con đường nhanh nhất”, cựu quan  chức về hưu giấu tên nói.

Tao Lina nói giới lãnh đạo Trung Quốc đặt niềm tin vào việc quân đội tạo ra vaccine ngăn ngừa Covid-19 đầu tiên vì cảm thấy nóng ruột nếu để nước khác nghiên cứu thành công vaccine trước.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Những người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ

Các nhà nghiên cứu Mỹ hôm 16.3 bắt đầu tiêm mũi đầu tiên thử nghiệm vaccine ngừa virus Corona cho 4 tình nguyện viên, dẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN