Trump tung đòn thuế nhằm vào lượng hàng hóa Trung Quốc lớn nhất từ trước đến nay

Sự kiện: Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 1.8 về việc tăng thuế đối với 300 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo SCMP, lần này ông Trump tuyên bố tăng thuế bổ sung 10% đối với các mặt hàng Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1.9. 300 tỷ USD giá trị hàng hóa bị tăng thuế đều nằm trong danh sách mới, không bao gồm 250 tỷ USD hàng Trung Quốc đã chịu mức thuế 25%.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi phái đoàn Mỹ-Trung kết thúc vòng đàm phán mới ở Thượng Hải. Một vòng đàm phán khác đã được lên kế hoạch vào tháng 9.

Trong loạt thông điệp trên Twitter, ông Trump tiếp tục chỉ trích việc Trung Quốc hứa mua một lượng lớn hàng nông sản Mỹ, nhưng đã không làm vậy. Ông Trump cũng chỉ trích việc thuốc giảm đau chứa chất gây nghiện fentatyl từ Trung Quốc xuất sang Mỹ.

Như vậy, ông Trump đã tung đòn thuế mới nhằm vào Trung Quốc, sau hơn một tháng kể từ lần gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G20 ở Nhật Bản.

Đây cũng là lần áp thuế với giá trị hàng hóa lớn nhất kể từ khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra hồi tháng 5 năm ngoái.

"Chúng tôi nghĩ rằng đã đạt thỏa thuận với Trung Quốc ba tháng trước, nhưng thật đáng buồn, Trung Quốc quyết định đàm phán lại thỏa thuận ngay trước khi ký kết", ông Trump viết.

Ông Trump hôm 30.7 chỉ trích Trung Quốc cố tình trì hoãn thỏa thuận thương mại cho đến sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 và luôn muốn thay đổi thỏa thuận vào phút chót ngay sau khi hai nước bắt đầu nối lại đàm phán. Tổng thống Mỹ cảnh báo khi ông tái đắc cử, thỏa thuận Trung Quốc đạt được sẽ khó khăn hơn nhiều hoặc sẽ không có thỏa thuận nào nữa.

Các nhóm ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng bởi việc tăng thuế ngay lập tức có phản ứng. Nhiều công ty Mỹ mở nhà máy ở Trung Quốc, lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm trước khi xuất trở về Mỹ cũng bị áp thuế.

“Quyết định tăng thuế mới nhắm thẳng vào các sản phẩm tiêu dùng và gia đình”, hiệp hội RILA, trong đó có Apple và Nike là thành viên, nói.

“Mức thuế mà người tiêu dùng Mỹ phải trả vì thế cũng tăng lên. Họ phải trả giá cao hơn cho các sản phẩm hàng ngày như quần áo, đồ chơi, đồ điện tử…”, hiệp hội nói. “Các gia đình Mỹ lẽ ra không phải đứng giữa hứng chịu tổn thất trong chiến tranh thương mại”.

Trung Quốc và 4 vũ khí ngăn chặn ông Trump tái đắc cử

Tỉ phú Quách Văn Quý, một trùm bất động sản Trung Quốc lưu vong, cho biết Trung Quốc đang thực hiện một chiến dịch nhằm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN