Trở ngại khiến Nga chưa thể tấn công Ukraine vào tháng 1?

Thời tiết mùa đông năm nay khá ôn hòa, dẫn đến tình hình trên thực địa chưa thực sự thuận lợi để Nga phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine, quan chức chính quyền Mỹ nhận định trên tờ New York Times.

Xe tăng T-72B3 của Nga.

Xe tăng T-72B3 của Nga.

Ukraine thường trải qua một mùa đông cực kỳ khắc nghiệt vào tháng 1. Nhưng năm nay, mùa đông khá ôn hòa, dẫn tới việc nhiều khu vực chưa có hiện tượng đóng băng.

Nhiệt độ thấp dẫn đến hiện tượng sông hồ hay bùn lầy đóng băng, là yếu tố quan trọng để các phương tiện quân sự hạng nặng của Nga có thể dễ dàng di chuyển.

Ngược lại, bùn lầy gây cản trở các phương tiện bánh xích của Nga di chuyển, thậm chí có thể khiến các xe tăng mắc kẹt.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói trên tờ New York Times, rằng bùn lầy và thời tiết mùa đông ôn hòa đang cản trở các kế hoạch quân sự của tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thay vì Nga có thể tiến quân ngay bây giờ, thời điểm thuận lợi bị đẩy lùi sang tháng 2. Khi đó, Nga sẽ phải hành động nhanh lẹ vì khi mùa xuân tới vào tháng 3, tình trạng bùn lầy sẽ xuất hiện trở lại.

Thời gian qua, một mặt Mỹ đưa các máy bay trinh sát do thám trận địa của Nga ở biên giới giáp Ukraine, mặt khác nhờ vào các nhà khí tượng để dự đoán tình hình thời tiết, từ đó có thể xác định thời điểm Nga có thể tấn công. 

Tuy nhiên, Jeffrey Edmonds, cựu sĩ quan quân đội Mỹ, chuyên gia phân tích của CIA, nói trên tờ Business Insider rằng “các yếu tố tự nhiên có thể gây khó dễ cho chiến dịch quân sự, nhưng không phải là rào cản lớn nhất”.

“Riêng thời tiết không thể ngăn Nga hủy chiến dịch quân sự”, ông Edmonds nói. “Chiến dịch của Nga có thể diễn ra chậm hơn so với dự kiến, nhưng Moscow biết cách vượt qua trở ngại”.

“Nếu Nga muốn tấn công, bùn lầy sẽ không thể cản bước họ”, ông Edmonds nói thêm.

Theo New York Times, Nga chưa có động thái bổ sung thêm một lượng lớn binh sĩ tới biên giới giáp Ukraine. Nhưng các trực thăng, máy bay quân sự của Nga hiện diện ở biên giới, chưa có dấu hiệu rời đi.

Trong cuộc đàm phán ngày 10.1 ở Geneva (Thụy Sĩ), Mỹ đã thể hiện rõ lập trường yêu cầu Nga rút quân “nếu thực sự Moscow không có ý định tấn công”.

Ngược lại, Nga yêu cầu Mỹ và NATO phải đồng ý với các đề xuất an ninh mà nước này đưa ra, bao gồm ngăn Ukraine gia nhập NATO, ngừng bành trướng về phía đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin dẹp yên bạo loạn ở Kazakhstan, giờ đến lượt Ukraine?

Tổng thống Nga Vladimir Putin có quyết định táo bạo khi đưa quân chớp nhoáng tới quốc gia láng giềng Kazakhstan, hỗ trợ chống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Business Insider ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN