TQ: Thay đổi quan trọng sau vụ cậu bé 13 tuổi hiếp dâm bất thành, sát hại cô bé 10 tuổi

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) ngày 26.12 đã bỏ phiếu thông qua Bản sửa đổi XI đối với Bộ luật hình sự, hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Cái chết của cô bé 10 tuổi ở Trung Quốc gây rúng động dư luận.

Cái chết của cô bé 10 tuổi ở Trung Quốc gây rúng động dư luận.

Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã, người từ 12 tuổi nếu phạm trọng tội như cố ý giết người, cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong hoặc tàn tật nghiêm trọng sẽ bị xét xử hình sự, không còn được hưởng quyền miễn truy tố.

Cơ quan có thẩm quyền có quyền quyết định đưa người chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đi cải tạo với thời hạn cao nhất là 3 năm, luật sửa đổi quy định.

Luật sửa đổi được thông qua trong bối cảnh có những lo ngại và tranh cãi trong công chúng Trung Quốc, về tình trạng bạo lực liên quan đến trẻ vị thành niên ngày càng gia tăng.

Các vụ phạm tội do trẻ vị thành niên gây ra ở Trung Quốc đã tăng từ năm 2018 đến năm 2019, sau khi giảm kể từ năm 2014.

Các tội mà trẻ vị thành niên thường phạm phải bao gồm trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, tụ tập đánh nhau, khiêu khích và hiếp dâm, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố vào tháng 6.

Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự ở Trung Quốc theo Bộ luật hình sự năm 1997 là 14 tuổi trở lên.

Nhưng công chúng Trung Quốc đã yêu cầu giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đặc biệt sau vụ một cậu bé 13 tuổi ở Đại Liên, sát hại cô bé 10 tuổi, giấu xác vào bụi rậm sau khi tìm cách hiếp dâm nhưng bất thành vào năm 2019.

Cậu bé không bị truy tố hình sự và chỉ phải đi cải tạo với thời hạn 3 năm, do dưới 14 tuổi ở thời điểm gây án. Gia đình nạn nhân đã gửi đơn kháng cáo vào tháng Giêng năm nay.

Đến tháng 8, tòa án Trung Quốc ra phán quyết yêu cầu gia đình cậu bé phải công khai xin lỗi trên mặt báo và nộp số tiền bồi thường 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng) cho gia đình nạn nhân.

Sửa đổi nói trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1.3.2021.

Nguồn: [Link nguồn]

Cho phép đồng thuận quan hệ tình dục từ 12 tuổi, quốc gia ĐNA phải suy nghĩ lại

Đây là quốc gia chấp nhận cho quan hệ tình dục nếu đồng thuận ở độ tuổi thấp nhất thế giới, và điều đó dẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN