TQ sử dụng ngỗng để phát hiện người vượt biên trái phép như thế nào?

Trong bối cảnh áp lực kiểm soát Covid-19 tăng cao, lực lượng tuần tra biên giới ở miền nam Trung Quốc đã dùng ngỗng làm "trợ thủ" đắc lực để ngăn hành vi vượt biên trái phép.

Ngỗng giúp lực lượng tuần tra phát hiện người vượt biên trái phép trong đêm ở huyện Long Châu. Ảnh Chinanews

Ngỗng giúp lực lượng tuần tra phát hiện người vượt biên trái phép trong đêm ở huyện Long Châu. Ảnh Chinanews

Thời báo Hoàn cầu hôm 30/1 đưa tin, 2 dân quân tuần tra biên giới cùng 2 chú ngỗng và một chú chó tạo thành một đội tuần tra cơ bản ở huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Những con ngỗng giờ là một phần của lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Long Châu. 

Theo Chinanews, ngỗng rất nhạy cảm với âm thanh và sẽ kêu to nếu nghe thấy bất cứ âm thanh bất thường nào hoặc nhìn thấy người lạ. Li Fei, một người dân địa phương, chia sẻ với báo chí rằng, anh này và một người khác đã bắt được 2 người cố vượt biên trái phép vào đêm 2/12/2021 với sự hỗ trợ của 2 con ngỗng. 

Giới chức huyện Long Châu phát hiện ra việc sử dụng ngỗng để kiểm soát tình trạng vượt biên trái phép còn hiệu quả hơn sử dụng chó.

Chính quyền huyện Long Châu phát hiện sử dụng ngỗng hiệu quả hơn sử dụng chó khi phát hiện người vượt biên trái phép. Ảnh: Chinanews

Chính quyền huyện Long Châu phát hiện sử dụng ngỗng hiệu quả hơn sử dụng chó khi phát hiện người vượt biên trái phép. Ảnh: Chinanews

Li Guotao, người chỉ huy kiểm soát dịch bệnh ở huyện Long Châu, cho biết, áp lực ngăn chặn các ca nhiễm nhập cảnh trái phép là rất lớn do tình hình địa lý phức tạp vùng biên giới, có nhiều đường tắt. Ông Li cho biết, quận biên giới Long Châu có 184 km đường biên giới trên bộ và 22 km đường biên giới sông.

Ông Li còn cho biết, ngỗng và chó giúp ích rất nhiều khi cảnh báo cho lực lượng tuần tra về những người lạ vượt biên trái phép vào ban đêm.

Thành phố Sùng Tả có tổng cộng 535 km đường biên giới với hơn 300 trạm kiểm soát đường biên có sự hỗ trợ của 400 chú chó và 500 chú ngỗng. 

Các nhà quan sát cho biết, việc sử dụng ngỗng để kiểm soát dịch bệnh căn cứ vào hiệu quả thực tế và nguồn lực của địa phương. Họ cũng cảnh báo, các ngôi làng ở biên giới phải đối mặt với nhiệm vụ gian nan khi kiểm soát ca nhiễm nhập cảnh trái phép. Bất kỳ sự kiểm soát lỏng lẻo nào tại khu vực biên giới đều có thể phá hỏng chiến lược Zero Covid mà Trung Quốc đang duy trì. 

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc: Tranh cãi vì thúc giục phụ nữ “ế chồng” kết hôn với đàn ông thất nghiệp

Một huyện ở miền trung Trung Quốc gần đây gây tranh cãi khi đưa ra một loạt các biện pháp khuyến khích phụ nữ “ế chồng”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN