TQ: Hổ dữ 200 kg từng vào làng vồ người, xé kính ô tô, lại mò về gần thị trấn 4 vạn dân

Con hổ Siberia, từng bị bắt sau khi vào làng vồ người hồi tháng 4, nay được trông thấy xuất hiện ở một khu rừng gần thị trấn đông dân của Trung Quốc. 

Video: Hổ dữ mò vào làng vồ người, tấn công ô tô hồi tháng 4 ở Hắc Long Giang, Trung Quốc. Nguồn: News Flare/SCMP

Theo Thời báo Hoàn cầu, con hổ Siberia được trông thấy  gần Tianqiaoling - thị trấn 4 vạn dân thuộc tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc. 

Cục Lâm nghiệp Tianqiaoling hôm 12/8 cho biết, đây là lần thứ 2 kể từ tháng 5, họ phát hiện dấu vết của con hổ Siberia ở gần thị trấn Tianqiaoling sau khi nó được thả ở huyện Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang - cách Tianqiaoling hơn 200 km.

Sau khi được thả về tự nhiên vào ngày 18/5, con hổ có tên là Wandashan 1, được phát hiện lần đầu tiên bởi hệ thống định vị vệ tinh vào ngày 25/5. Khi đó, nó lảng vảng quanh văn phòng quản lý của vườn quốc gia ở Tianqiaoling, nhưng sau đó rời đi mà không gây thương vong cho con người. 

Con hổ Siberia nặng hơn 200 kg được thả về tự nhiên hôm 18/5 tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Con hổ Siberia nặng hơn 200 kg được thả về tự nhiên hôm 18/5 tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Chính quyền địa phương lập tức cảnh báo người dân nên đi thành nhóm nếu muốn vào trong rừng và nên mang theo dụng cụ đề phòng trường hợp gặp phải con hổ dữ nặng hơn 200 kg.

Để ngăn đám thợ săn trộm, chính quyền địa phương công bố đường dây nóng cho người dân để mọi người báo cho kiểm lâm nếu có dấu hiệu của thợ săn trộm. 

Cảnh sát và người dân địa phương cũng thành lập các đội tìm kiếm để dọn sạch các cạm bẫy hoặc lưới điện trong khu rừng để tránh gây thương tích cho con hổ Siberia. 

Hồi tháng 4, con hổ này đã mò vào làng Linhu tấn công một phụ nữ đang làm việc đồng áng ở tỉnh Hắc Long Giang. Khi nạn nhân được một cặp đôi giải cứu bằng ô tô, con hổ dữ tiếp tục truy đuổi và xé toạc lớp kính ô tô bằng móng vuốt sắc nhọn. May mắn, nhóm người chạy thoát.

Wandashan 1 sau đó chạy vào làng Linhu trước khi bị khuất phục bởi lực lượng của Cục lâm nghiệp và đồng cỏ Hắc Long Giang

Con hổ dữ được thả về tự nhiên với một chiếc vòng cổ để xác định vị trí cũng như khu vực săn mồi của nó, tránh thương vong cho người. 

Với nỗ lực bảo vệ trong vài năm qua, số lượng hổ Siberia hoang dã đã tăng lên ở khu vực đông bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này vô tình làm ảnh hưởng tới đời sống của một số dân cư khi hổ dữ mò vào khu vực dân sinh hoặc tấn công khi thấy người đi rừng, theo Sun Quanhui - một nhà khoa học thuộc Tổ chức Bảo vệ động vật thế giới. 

Theo một thống kê của Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc (Trung Quốc) hồi tháng 7, tổng cộng có 55 con hổ Siberia hoang dã được phát hiện trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2018, nhờ hệ thống camera hồng ngoại được lắp đặt tại 4 khu vực rừng lớn, phù hợp với hổ Siberia ở vùng đông bắc Trung Quốc. 

Thế giới có khoảng 500 đến 550 cá thể hổ Siberia hoang dã, chủ yếu sống rải rác ở phía đông Nga, đông bắc Trung Quốc và phần phía bắc của bán đảo Triều Tiên, Tân Hoa xã đưa tin hồi tháng 4. 

Nguồn: [Link nguồn]

Những vụ hổ dữ tấn công người hãi hùng nhất thế giới

Hổ là một trong những kẻ săn mồi hàng đầu thế giới và con người đôi khi trở thành nạn nhân dưới móng vuốt sắc nhọn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN