Sức ép ghê gớm chưa từng thấy của Trung Quốc với Đài Loan

Các chuyên gia hôm 1/11 cho rằng, động thái gần đây của Trung Quốc là nhằm ngăn chặn các hoạt động đòi ly khai của Đài Loan và sự can thiệp của nước ngoài. 

Các máy bay của Trung Quốc. Ảnh: China Military

Các máy bay của Trung Quốc. Ảnh: China Military

Theo Thời báo Hoàn cầu, quân đội Trung Quốc (PLA) được cho là đã điều gần 200 máy bay trong tháng 10 áp sát vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Đài Loan tự thiết lập. 

Trong những lần điều động này, PLA không ít lần phá kỷ lục về số lượng máy bay và lần đầu tiên huy động trực thăng tấn công và trực thăng vận tải tham gia. 

Hôm 31/10, 8 máy bay của PLA, gồm một máy bay tác chiến chống ngầm Y-8, 6 tiêm kích J-16 và một máy bay cảnh báo sớm KJ-500, đã tiến vào từ phía tây nam của vùng ADIZ mà Đài Loan thiết lập, theo một thông cáo báo chí của Đài Loan. 

Trang Ettoday của Đài Loan đưa tin, hoạt động hôm 31/10 của 8 máy bay PLA đã nâng tổng số máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan trong tháng 10 "kỷ lục" lên con số 196. Theo Hoàn cầu, tháng 10 "kỷ lục" ghi nhận 3 lần phá kỷ lục về số lượng máy bay PLA tiếp cận đảo Đài Loan, gồm ngày 1/10 (38 máy bay), 2/10 (39 máy bay) và 4/10 (56 máy bay). 

Tổng số máy bay PLA áp sát Đài Loan tính tới tháng 10 năm nay là khoảng 700 chiếc, gần gấp đôi so với cả năm ngoái (380), theo giới chức quốc phòng đảo Đài Loan. 

Theo Hoàn cầu, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có một số tuyên bố gây bất ngờ trong tháng 10. Một trong số đó là việc xác nhận binh sĩ Mỹ hiện diện trên đảo Đài Loan.  

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên chia sẻ với Hoàn cầu hôm 1/11 rằng, việc PLA tăng quy mô và thành phần trong các cuộc tập trận gần đảo Đài Loan là điều hoàn toàn bình thường, nhằm ngăn chặn những người có ý định ly khai ở Đài Loan và sự can thiệp của nước ngoài. 

Ngày 26/10, PLA lần đầu tiên điều động trực thăng vận tải Mi-17 và trực thăng tấn công WZ-10 tới tập trận gần đảo Đài Loan, theo truyền thông địa phương. 

Theo chuyên gia giấu tên, sự tham gia của các máy bay trực thăng cho thấy, PLA đã bắt đầu giai đoạn tiếp theo trong tập trận, bằng cách thực hành đổ bộ và tấn công đa chiều sau khi giành được ưu thế trên không và quyền kiểm soát vùng biển. 

Nguồn: [Link nguồn]

Kịch bản ”khó đỡ” nhất với TQ: 3 quốc gia can thiệp nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan

Bắc Kinh nên chuẩn bị phương án đối phó trong trường hợp Hàn Quốc siết chặt liên minh quân sự với Mỹ, các học giả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN