Tổng Thư ký NATO phát biểu "rắn" về Nga

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg có phát ngôn cứng rắn về Nga, nhưng đồng thời cũng thừa nhận rằng, khối này và phương Tây đang phải "trả giá".

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu hôm 4/8 (ảnh: CNN)

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu hôm 4/8 (ảnh: CNN)

Đề cập đến xung đột ở Ukraine trong bài phát biểu hôm 4/8 tại quê nhà Na Uy, ông Jens Stoltenberg nói:

“Chúng tôi phải trả giá cho sự hỗ trợ đối với Ukraine. Các lệnh trừng phạt gây ra tình trạng lạm phát và giá cả tăng cao ở nhiều nước phương Tây. Nhưng hãy nhớ rằng, cái giá mà chúng tôi trả có thể tính bằng tiền. Còn cái giá đối với Ukraine là sinh mạng. Hàng trăm binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương mỗi ngày”, ông Jens Stoltenberg nói.

Tuy vậy, ông Jens Stoltenberg tỏ vẻ cứng rắn: 

“Chúng ta có lợi ích khi Nga không đạt được các tham vọng ở Ukraine. Nga không được phép thắng”,

Ông Jens Stoltenberg cũng cảnh báo, nếu Nga có ý định tấn công một nước thành viên NATO, cả khối này sẽ đáp trả.

“Nếu Nga nghĩ đến việc làm gì đó với một nước thành viên NATO tương tự như những gì từng xảy ra ở Gruzia, Moldova hay Ukraine, tất cả các nước thành viên sẽ hành động ngay lập tức”, ông Stoltenberg tuyên bố.

Phát biểu của ông Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine leo thang căng thẳng. Ukraine được cho là đang gặp nhiều bất lợi do thiếu vũ khí. Kiev đã nhiều lần kêu gọi NATO viện trợ thêm vũ khí hạng nặng, tuy nhiên, nhiều nước có tiềm lực quân sự mạnh trong khối này tỏ ra ngần ngại giúp đỡ.

Quân đội Ukraine tấn công bằng pháo ở miền đông (ảnh: CNN)

Quân đội Ukraine tấn công bằng pháo ở miền đông (ảnh: CNN)

Quân đội Ukraine cho hay, hôm 4/8, Nga đã tấn công 2 lần vào thị trấn Pisky (Donetsk) nhưng không thành công. Quân đội Ukraine đã dành 8 năm để củng cố các vị trí phòng thủ ở Pisky – khu vực cách phòng tuyến Donetsk khoảng 10 km về phía đông nam. Pisky được quân đội Ukraine coi là “vùng đệm” nhằm chống trả các cuộc tấn công của Nga, theo Reuters.

Oleksiy Gromov – tướng quân đội Ukraine – cho hay, quân đội Ukraine đã có lúc tái kiểm soát được 2 ngôi làng gần thành phố Sloviansk (Donetsk), nhưng sau đó phải rút lui khi Nga phản công.

Cùng ngày 4/8, giới chức chính quyền Kherson (do Nga hậu thuẫn) tuyên bố, hệ thống phòng không trong thành phố đã đẩy lùi một cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào cây cầu huyết mạch Antonovsky.

“Không có đạn pháo nào bắn trúng cây cầu. Mọi thứ đều bị hệ thống phòng không đẩy lùi”, Kirill Stremousov – phó lãnh đạo chính quyền Kherson – nói với hãng thông tấn TASS.

Theo TASS, việc di chuyển qua cầu Antonovsky đã bị tạm dừng từ ngày 27/7.

Nguồn: [Link nguồn]

Trút rocket xuống cầu huyết mạch ở Kherson, Ukraine tự làm khó mình?

Vài tuần gần đây, những cây cầu bắc qua sông Dnieper trở thành mục tiêu trọng điểm trong các cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm tái kiểm soát Kherson. Chiến lược của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN