Tổng giám đốc WHO: Các nước phớt lờ cảnh báo Covid-19 giờ nhận "trái đắng"

Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố các quốc gia không nghe theo lời khuyến cáo của WHO hồi cuối tháng 1/2020 đều không thành công trong quá trình kiểm soát đại dịch Covid-19.

"Ngày 30/1, chúng tôi đã tuyên bố mức khẩn cấp toàn cầu cao nhất của đại dịch Covid-19[...] Thời điểm đó mới chỉ có 82 ca nhiễm Covid-19 ngoài Trung Quốc, không có ca nhiễm ở khu vực châu Mỹ La tinh hoặc châu Phi. Châu Âu cũng chỉ có 10 trường hợp nhiễm bệnh", Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc của WHO, phát biểu trong cuộc họp báo ngắn hôm 27/4.

Tổng giám đốc WHO nói thêm rằng các nước lắng nghe và thực hiện khuyến cáo của tổ chức này - bằng việc làm xét nghiệm quy mô lớn trong dân số và áp dụng công nghệ lần dấu người tiếp xúc - hiện đạt được thành công nhất định và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn các nước không nghe theo khuyến cáo.

"Vì vậy, các quốc gia trên thế giới cần lắng nghe và tiếp thu kỹ khuyến cáo của WHO", ông Ghebreyesus nhấn mạnh.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc của WHO. Ảnh: Reuters

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc của WHO. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu WHO còn cho biết tổ chức Y tế thế giới chỉ hoạt động trong khả năng tư vấn, không thể bắt buộc các chính phủ phải tuân theo các khuyến nghị của mình.

Phát biểu của ông Ghebreyesus được đưa ra trong lúc WHO đang hứng chịu nhiều chỉ trích về cách đối phó với đại dịch Covid-19. Dù đã tuyên bố mức khẩn cấp toàn cầu cao nhất của đại dịch Covid-19 hồi cuối tháng 1, WHO vẫn bị cho là đưa ra tuyên bố quá muộn và không truyền tải được mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Chưa đầy 2 tuần trước đó, WHO còn nhận định rằng virus SARS-CoV-2, gây bệnh Covid-19 không thể lây từ người sang người. Ngay cả khi số ca nhiễm bệnh tăng vọt vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, WHO vẫn cho rằng các biện pháp cấm đi lại, nhất là với người tới từ Trung Quốc, là "không hiệu quả và làm gia tăng "kỳ thị".

Trên thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những người chỉ trích WHO kịch liệt nhất. Ông chủ Nhà Trắng cáo buộc WHO "che giấu mức độ lây lan của dịch bệnh và quyết định tạm ngừng viện trợ cho tổ chức này hôm 14/4.

Ngày 15/4, nhiều quốc gia trên thế giới đã đồng loạt phản ứng sau khi ông Trump tuyên bố tạm ngừng tài trợ WHO.

Liên minh châu Âu cho rằng, ông Trump không có lý do gì để dừng tài trợ cho WHO trong thời điểm này và kêu gọi các hành động thúc đẩy hợp tác hơn là chia rẽ.

Ngoại trưởng Đức - ông Heiko Maas, cũng tỏ ra không hài lòng với động thái của Tổng thống Trump.

“Đổ lỗi không giúp ích được gì. Covid-19 là loại virus không có biên giới. Chúng ta phải hợp tác chặt chẽ để chống lại dịch bệnh này. WHO cần thêm tài trợ để phát triển và phân phối các bộ xét nghiệm virus, cùng với đó là vắc xin”, ông Heiko Maas cho biết.

Hà Lan cũng không đồng tình với động thái của ông Trump.

“Hà Lan đã tăng thêm tài trợ cho WHO. Đây không phải lúc để giữ tiền lại. Sau khi đại dịch được kiểm soát, chúng ta có thể có nhiều điều để nói, còn hiện tại, hãy tập trung vào việc khắc phục cuộc khủng hoảng này”, bà Sigrid Kaag - Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại và Hợp tác phát triển Hà Lan, đăng trên Twitter.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump: Tôi đã nắm được tình hình sức khỏe của ông Kim Jong Un

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc họp báo hôm 27/4 (giờ địa phương), tuyên bố đã nắm được tình hình nhà lãnh đạo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN