Tình báo TQ: Bắc Kinh đang phải đối mặt với làn sóng phản ứng toàn cầu

Tình báo trong nước cảnh báo, Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng thù địch gia tăng, đặc biệt là trong quan hệ đối đầu với Mỹ do sự bùng phát của Covid-19, hãng tin Reuters dẫn các nguồn đáng tin cậy cho hay.

Reuters đưa tin, báo cáo tình báo của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc kết luận, thái độ thù địch từ cộng đồng quốc tế đối với nước này đang ở mức cao nhất kể từ sau năm 1989.

Theo báo cáo, làn sóng thù địch nhắm vào Trung Quốc hiện đang được dẫn đầu bởi Mỹ. Nguyên nhân là do sự tác động của dịch Covid-19. Trung Quốc cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: Một cuộc đối đầu vũ trang giữa 2 siêu cường.

Thông tin tình báo này hiện đã được gửi tới những lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc, theo Reuters.

Văn phòng phát ngôn viên thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời Reuters rằng, họ không có thông tin liên quan đến vấn đề này. Bộ An Ninh Quốc gia Trung Quốc cũng từ chối đưa ra bình luận.

Theo hãng tin Reuters, bản báo cáo tình báo cho thấy Trung Quốc rất nghiêm túc trong việc đánh giá phản ứng của dư luận quốc tế liên quan đến cách đối phó với dịch Covid-19 của nước này.

Tổng thống Trump nhiều lần cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch về dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump nhiều lần cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch về dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Quan hệ hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc đang được đánh giá là xấu nhất trong nhiều thập kỷ. Hai cường quốc thường xuyên nổ ra tranh cãi liên quan đến vấn đề thương mại, công nghệ, vấn đề Hồng Kông, Đài Loan và các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông.

Dịch Covid-19 bùng phát đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người Mỹ và khiến kinh tế xứ cờ hoa chịu ảnh hưởng nặng nề. Điều này khiến những chỉ trích đến từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhắm vào Trung Quốc ngày càng gay gắt.

Ông Trump đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc che giấu thông tin về dịch bệnh và đang xem xét việc đưa ra các biện pháp trừng phạt bằng kinh tế đối với quốc gia tỷ dân.

Theo báo cáo tình báo, Washington coi sự trỗi dậy của Trung Quốc như một mối đe dọa về an ninh và kinh tế đối với các nước phương Tây. Mỹ cũng đang tìm cách hạ thấp uy tín của Bắc Kinh trên trường quốc tế, Reuters cho hay.

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng, thái độ thù địch của quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh có thể tác động xấu đến dự án Vành đai Con đường dẫn đầu bởi Trung Quốc. Thêm vào đó, Mỹ có thể sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho các nước đồng minh tại khu vực, khiến thách thức đối với Trung Quốc trở nên lớn hơn.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng vì sự bùng phát của Covid-19 (ảnh: Reuters)

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng vì sự bùng phát của Covid-19 (ảnh: Reuters)

Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc đến từ phía Mỹ và một số quốc gia khác. Trung Quốc khẳng định, nước này hoàn toàn minh bạch khi chia sẻ thông tin về dịch Covid-19 và kêu gọi thế giới nên hợp tác để chống lại đại dịch thay vì chia rẽ.

Tuy nhiên, những áp lực đang ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây khi Mỹ và các nước đồng minh liên tục chỉ trích, yêu cầu Trung Quốc phải “chịu trách nhiệm” về sự bùng phát của dịch bệnh.

Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhiều lần khẳng định có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã “giấu dịch” và “cố tình để Covid-19 lây lan ra ngoài biên giới”.

Hôm 4.5, một báo cáo tình báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết: “Trong khi hạ thấp mức độ nghiêm trọng của Covid-19, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu và giảm xuất khẩu vật tư y tế. Họ cố gắng che đậy điều này, làm xáo trộn và trì hoãn việc cung cấp dữ liệu thương mại”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Covid-19 tấn công có nơi mạnh có nơi yếu?

Hàng trăm nghiên cứu trên khắp thế giới vẫn đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân khiến Covid-19 tấn công không đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN