Nghiên cứu chỉ ra thời điểm Covid-19 dễ lây lan nhất

Đa số các ca lây nhiễm Covid-19 từ người sang người xảy ra trong giai đoạn đầu của dịch bệnh hoặc trước khi bộc lộ triệu chứng, nghiên cứu ở Đài Loan cho biết.

Theo SCMP, các nhà nghiên cứu đánh giá 2.761 trường hợp tiếp xúc gần trong 100 ca nhiễm Covid-19 ở Đài Loan, tính đến ngày 18.3.

Kết quả là chỉ có 22 trường hợp tiếp xúc gần bị lây nhiễm chéo Covid-19. Tất cả đều dương tính với Covid-19 từ người chưa trải qua 6 ngày lây nhiễm, hoặc chưa bộc lộ triệu chứng.

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí của Hiệp hội y khoa Mỹ (JAMA) cuối tuần trước, khi các quốc gia trên thế giới đang tìm cách tốt nhất để ngăn chặn đại dịch. Nhiều quốc gia đã và đang nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa trở lại nền kinh tế.

Phát hiện cung cấp thông tin quan trọng về các biện pháp kiểm soát Covid-19, theo JAMA. “Đeo khẩu trang thường xuyên, thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội là chìa khóa ngăn chặn đại dịch vì virus xu hướng lây nhiễm ở giai đoạn đầu”, biên tập viên Robert Steinbrook viết trên tạp chí, nhấn mạnh việc tích cực truy tìm nguồn gốc lây nhiễm cũng đóng vai trò quan trọng.

Đài Loan đã thể hiện chiến lược chống Covid-19 hiệu quả. Ảnh minh họa.

Đài Loan đã thể hiện chiến lược chống Covid-19 hiệu quả. Ảnh minh họa.

Đài Loan là một trong những nơi trở thành hình mẫu chống dịch Covid-19. Tính đến ngày 3.5, hòn đảo này ghi nhận 432 ca nhiễm trong tổng số 24 triệu dân.

Hòn đảo sớm ngừng các hoạt động giao thương với Trung Quốc đại lục, trong khi đề ra phương pháp xác minh nguồn lây nhiễm nhanh chóng.

Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định mức độ lây nhiễm sẽ giảm đáng kể ở người bệnh nhiễm virus được hơn một tuần. Những người có tiếp xúc gần trước khi bệnh nhân bộc lộ triệu chứng có nguy cơ cao nhất.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị cần truy tìm những người tiếp xúc gần dưới 2 ngày với người bệnh và những người này cần tuân thủ quy định cách ly 14 ngày.

Các nhà nghiên cứu Đài Loan kết luận, không thể truy tìm toàn bộ những người tiếp xúc gần với người bệnh, nên chỉ tập trung vào những trường hợp tiếp xúc ngay khi người bệnh bộc lộ triệu chứng.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những người sống trong cùng một gia đình có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, cao hơn các nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu chống dịch và cao gấp 8 lần so với mức trung bình.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19 ở Trung Quốc: Tái bùng phát, lây nhiễm chéo trong bệnh viện

Tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc tái bùng phát ở một một số địa phương, có nơi đã xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN