Tình báo Hàn Quốc lần đầu nhận định về con gái ông Kim Jong Un

Ju-ae, con gái ông Kim Jong Un, là người “có khả năng cao nhất” kế nhiệm vị trí lãnh đạo Triều Tiên, quan chức tình báo Hàn Quốc cho hay.

Ông Kim Jong Un xuất hiện cùng con gái trong một chuyến thị sát (ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong Un xuất hiện cùng con gái trong một chuyến thị sát (ảnh: KCNA)

Báo cáo quốc hội trước phiên điều trần hôm 4/1, ông Cho Tae-yong – quan chức tình báo được đề cử làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) – nhận định, cô Ju-ae có thể kế nhiệm vị trí lãnh đạo Triều Tiên của ông Kim Jong Un.

“Dựa trên phân tích về các hoạt động công khai và mức độ kính trọng của dư luận Triều Tiên đối với Kim Ju-ae kể từ khi cô xuất hiện, đây có thể là người có khả năng kế nhiệm cao nhất”, báo cáo của ông Cho nêu.

Tuy nhiên, ông Cho lưu ý rằng, NIS để ngỏ mọi khả năng về người kế nhiệm của ông Kim Jong Un. Lý do là ông Kim vẫn còn trẻ và không gặp vấn đề lớn về sức khỏe. Khả năng ông Kim còn có những người con khác là có thể xảy ra.

Trong báo cáo, ông Cho Tae-yong cho rằng, ông Kim Jong Un còn có một người con khác, nhưng tình báo Hàn Quốc không rõ giới tính.

Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên giới chức tình báo Hàn Quốc đánh giá về khả năng kế nhiệm vị trí lãnh đạo Triều Tiên của Ju-ae.

Trước đó, NIS cho rằng còn “quá sớm” để xác định cô bé có thể kế nhiệm ông Kim hay không.

Theo NIS, tư tưởng nam quyền ở Triều Tiên khiến khả năng Ju-ae trở thành lãnh đạo bị hạn chế một phần.

Ju-ae được cho là sinh năm 2013. Cô bé gây chú ý với truyền thông quốc tế khi xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong un vào ngày 18/11/2022, khi Triều Tiên phóng thử tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17.

Ban đầu, Ju-ae được truyền thông Triều Tiên gọi là con gái “yêu quý” của ông Kim Jong Un. Sau đó, cô bé được gọi là người con gái “tôn kính” của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tháng trước, ông Kim Yung-ho – Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc – cho rằng, ông Kim dường như đang đưa Ju-ae lên vị trí hàng đầu để đào tạo thế hệ lãnh đạo thứ 4 của Triều Tiên.

Quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngày càng căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng phóng thành công vệ tinh do thám quân sự hôm 21/11/2023.

Hôm 30/12/2023, ông Kim Jong Un tuyên bố, Triều Tiên sẽ phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự, chế tạo thêm vũ khí hạt nhân và giới thiệu thiết bị chiến đấu không người lái hiện đại vào năm 2024.

Nguồn: [Link nguồn]

Con gái ông Kim Jong-un được gọi là “Tướng quân Sao mai“

Hơn một năm trước, con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng, cùng cha thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN