Con gái ông Kim Jong-un được gọi là "Tướng quân Sao mai"

Hơn một năm trước, con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng, cùng cha thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17.

Kim Ju-ae, năm nay được cho là 10 hoặc 11 tuổi, đã xuất hiện trước công chúng tổng cộng 19 lần kể từ tháng 11-2022. Cô bé luôn xuất hiện bên cạnh cha mình.

Giới chức Hàn Quốc ban đầu hoài nghi về việc Kim Ju-ae có thể trở thành người kế vị lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, họ đang dần thay đổi quan điểm.

Vào tháng 3-2023, nhà lập pháp Yoo Sang-bum nói với truyền thông địa phương sau cuộc họp kín của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) rằng cơ quan này tin vẫn còn quá sớm để ông Kim Jong-un, được cho là 39 tuổi vào năm 2023, chỉ định người kế nhiệm.

Tuy nhiên, vào ngày 3-12, Giám đốc NIS Cho Tae-yong nói trên một chương trình truyền hình rằng ông tin Kim Ju-ae là người kế nhiệm. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng nói họ nhìn thấy dấu hiệu cho thấy điều tương tự.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện cùng con gái tại một sự kiện. Ảnh: EPA-EFE

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện cùng con gái tại một sự kiện. Ảnh: EPA-EFE

Tại một sự kiện vào ngày 12-12, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho lưu ý đến việc Kim Ju-ae nhận được "mức độ nghi thức ngày càng trịnh trọng" trong những lần xuất hiện gần đây.

"Bạn có thể thấy từ những hình ảnh trên phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên, khi cô bé đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân vào tháng 8 và Bộ Tư lệnh Không quân vào ngày 30-11, các chỉ huy và sĩ quan đều chào cô bé" – ông Kim Yung-ho nói.

Trong những tháng gần đây, theo Straits Times, con gái ông Kim Jong-un ngày càng nhận được sự chú ý. Sau vụ phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên vào ngày 21-11, Kim Ju-ae được truyền thông nước này gọi là "Tướng quân Sao mai", thay vì "Tiểu thư cao quý" như trước đây.

Danh xưng "Tướng quân Sao mai" được sử dụng lần đầu tiên để nói về ông cố của Kim Ju-ae, tức nhà lãnh đạo Kim Il-sung - nhà sáng lập Triều Tiên, ông nội của ông Kim Jong-un. Truyền thông Triều Tiên cũng từng gọi ông Kim Jong-un là "Tướng quân Sao mai" trước khi ông lên nắm quyền vào năm 2011.

Ảnh chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un và con gái trong chuyến thăm trụ sở Không quân Triều Tiên hồi đầu tháng này. Ảnh: KCNA

Ảnh chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un và con gái trong chuyến thăm trụ sở Không quân Triều Tiên hồi đầu tháng này. Ảnh: KCNA

Với danh xưng mới, Kim Ju-ae không còn buộc kiểu tóc đuôi ngựa như một năm trước, thay vào đó cô bé để kiểu tóc trưởng thành hơn, hệt như mẹ cô là đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju.

Đáng chú ý nhất là bức ảnh được công bố vào ngày 1-12 cho thấy Kim Ju-ae lần đầu tiên xuất hiện ở vị trí trung tâm, trong khi cha cô đứng sau. Cả hai mặc áo khoác da và đeo kính râm giống hệt nhau khi đến thăm trụ sở Không quân Triều Tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Kim Jong Un yêu cầu đặt không quân vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ra lệnh cho không quân sẵn sàng chiến đấu trước các mối đe dọa từ đối phương, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm 1/12.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN