Tìm thấy hòn đá sapphire "khủng" nặng hơn 300 kg

Nhà chức trách Sri Lanka ngày 12-12 đã cho trưng bày hòn đá sapphire xanh tự nhiên "lớn nhất thế giới", nặng 310 kg.

Reuters đưa tin hòn đá sapphire trên được tìm thấy trong một mỏ đá quý khoảng 3 tháng trước, sau đó được đặt biệt danh là "Nữ hoàng châu Á".

Các nhà nghiên cứu đá quý địa phương đã kiểm tra hòn đá sapphire và cho biết đây là một trong những hòn đá quý hiếm nhất thế giới vì nó nặng hơn 3 tạ. Các tổ chức quốc tế vẫn chưa chứng nhận hòn đá quý này.

Nó được trưng bày tại nhà của một trong những chủ sở hữu mỏ đá quý ở Horana, cách thủ đô Colombo khoảng 65 km về phía Nam. Các nhà sư đã tụng kinh trước hòn đá sapphire khổng lồ trước khi nó được mang ra trưng bày.

Tìm thấy hòn đá sapphire "khủng" nặng hơn 300 kg - 1

Hòn đá sapphire nặng 310 kg. Ảnh: Reuters

Hòn đá sapphire nặng 310 kg. Ảnh: Reuters

Hòn đá được tìm thấy ở khu vực Ratnapura giàu đá quý, nơi người dân địa phương trước đây tình cờ phát hiện cụm đá sapphire sao lớn nhất thế giới. Ratnapura được biết đến là "thủ đô đá quý" của quốc gia Nam Á này, nơi xuất khẩu ngọc bích và đá quý hàng đầu.

Sri Lanka đã kiếm được khoảng 500 triệu USD thông qua việc xuất khẩu đá quý, kim cương và các đồ trang sức khác vào năm ngoái, theo dữ liệu từ cơ quan công nghiệp đá quý và đồ trang sức nước này.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn gương mặt người đẹp khắc trên nhẫn sapphire cổ 2.000 năm của hoàng đế La Mã

Người phụ nữ được khắc trên chiếc nhẫn đẹp tới nỗi cô từng bị bắt khỏa thân diễu hành trước mặt mọi người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN