Tiết lộ kho tên lửa siêu "khủng" của Đài Loan nhằm đối phó TQ

Đài Loan có kho tên lửa ước tính có thể là nhiều nhất thế giới xét về số lượng tên lửa trên đơn vị diện tích, theo SCMP.

Đài Loan sở hữu hơn 6.000 tên lửa, truyền thông hòn đảo tiết lộ (ảnh: SCMP)

Đài Loan sở hữu hơn 6.000 tên lửa, truyền thông hòn đảo tiết lộ (ảnh: SCMP)

Mặc dù cơ quan phòng vệ Đài Loan chưa từng công bố chính xác số lượng tên lửa mà hòn đảo sở hữu nhưng theo tiết lộ mới đây từ tờ China Times, Đài Loan có hơn 6.000 tên lửa.

Những tên lửa này được sản xuất ở Mỹ hoặc Đài Loan. Chúng có thể phóng từ mặt đất, trên không và trên biển, đánh chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Trung Quốc đại lục, theo China Times.

Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa là vũ khí chiến lược quan trọng hàng đầu giúp Đài Loan đối phó với một cuộc đổ bộ lên đảo từ quân đội Trung Quốc – lực lượng được đánh giá là mạnh hơn.

Các tên lửa được sản xuất ở Mỹ mà Đài Loan sở hữu bao gồm:

- Hệ thống tên lửa Patriot: Đây là hệ thống phòng không tiên tiến tầm xa, có thể hoạt động với mọi điều kiện thời tiết nhằm chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và chiến đấu cơ.

Patriot xuất hiện ở Mỹ và nhiều nước đồng minh như Đức, Hy Lạp, Israel, Nhật Bản, Hà Lan, Ả Rập Saudi, Hàn Quốc, Ba Lan, Thụy Điển, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Tây Ban Nha…

Mới đây, Mỹ cũng thông qua hợp đồng trị giá 620 triệu USD giúp Đài Loan nâng cấp hơn 440 tên lửa của hệ thống Patriot.

- Hệ thống tên lửa phòng không Avenger: Đây là hệ thống tên lửa đất đối không cung cấp khả năng bảo vệ phòng không tầm ngắn. Hệ thống này có thể chống lại tên lửa hành trình, máy bay không người lái, trực thăng.

- Harpoon: Loại tên lửa được mệnh danh là “sát thủ diệt hạm” của Mỹ, chuyên tấn công chiến hạm trên biển.

- Stinger và AIM-9 Sidewinder: Đều là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn.

Tên lửa Hsiung Feng IIE do Đài Loan sản xuất (ảnh: SCMP)

Tên lửa Hsiung Feng IIE do Đài Loan sản xuất (ảnh: SCMP)

Ngoài ra, không thể không kể đến một số loại tên lửa được sản xuất ở Đài Loan, bao gồm:

- H Simulator Feng I II III: Hệ thống tên lửa chống hạm được thiết kế bởi Viện Khoa học và Công nghệ Chung Shan Đài Loan.

- Hsiung Feng IIE: Hệ thống tên lửa hành trình có tầm bắn vươn tới hơn 1.000 km.

- Wan Chien: Tầm bắn vươn xa hơn 200 km, đưa một số cảng biển Trung Quốc và tầm ngắm.

- Yun Feng: Loại tên lửa tấn công siêu thanh, được cho là vũ khí mạnh nhất của Đài Loan. Với tầm bắn ít nhất 1.500 km, tên lửa này đưa Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải và cả đập Tam Hiệp vào tầm ngắm.

Ngoài ra, Đài Loan cũng phát triển một số loại tên lửa khác như Tien Kung I II III, Tien Chien…

Có thể nói, sức mạnh tên lửa của Đài Loan là rất đáng gờm, theo SCMP

Nguồn: [Link nguồn]

TQ có thể thống nhất Đài Loan bằng... mạng xã hội?

Trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến việc đi lại giữa Đài Loan và đại lục bị ảnh hưởng, Trung Quốc đang thực hiện chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN