Một tháng 8 lần điều máy bay quân sự vào không phận Đài Loan, TQ thực sự muốn gì?

Từ đầu tháng 6 đến ngày 26.6, quân đội Trung Quốc (PLA) đã 8 lần điều máy bay quân sự vào không phận Đài Loan. Các loại máy bay được Trung Quốc điều động rất đa dạng, từ chiến đấu cơ, oanh tạc cơ đến máy bay do thám.

Trung Quốc liên tục điều máy bay quân sự xâm nhập không phận Đài Loan (ảnh: SCMP)

Trung Quốc liên tục điều máy bay quân sự xâm nhập không phận Đài Loan (ảnh: SCMP)

Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, các cuộc tập trận thường xuyên và điều máy bay vào không phận Đài Loan của PLA đang mang lại “ý nghĩa chiến lược” trước Đài Loan.

Việc các máy bay của PLA liên tục xâm nhập không phận Đài Loan không chỉ “dọa nạt” tinh thần của các nhóm đòi ly khai của hòn đảo mà quan trọng hơn, đại lục đang muốn thử nghiệm khả năng đánh chặn không quân Mỹ.

Nếu Trung Quốc buộc phải dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan, quân tiếp viện từ các căn cứ của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ đến trợ giúp hòn đảo.

Việc điều máy bay quân sự xâm nhập không phận Đài Loan sẽ giúp PLA thu thập tin tức về khả năng phòng vệ của hòn đảo cũng như có thêm kinh nghiệm trong việc đánh chặn không quân Mỹ, Hoàn Cầu dẫn ý kiến của một số chuyên gia quân sự đại lục.

Theo Sputnik, lực lượng tiếp viện Mỹ có ý nghĩa quan trọng với Đài Loan nếu đối mặt với một cuộc đổ bộ tấn công chiếm đảo của đại lục. Theo đó, Đài Loan sẽ tận dụng hỏa lực của vũ khí, đặc biệt là tên lửa để giữ thế thủ trong khi chờ lực lượng tiếp viện từ Mỹ đến.

“Máy bay quân sự của PLA đã được phát hiện tại không phận Đài Loan hôm 26.6”, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết.

Truyền thông Đài Loan lưu ý thêm rằng, ngay trước khi máy bay PLA xâm nhập không phận, máy bay trinh sát EP-3E của Mỹ đã xuất hiện ở eo biển Ba Sĩ. Máy bay trinh sát Mỹ sau đó bay ra Biển Đông để dò tìm tàu ngầm Trung Quốc.

Lực lượng tiếp viện Mỹ có ý nghĩa quan trọng với Đài Loan (ảnh: SCMP)

Lực lượng tiếp viện Mỹ có ý nghĩa quan trọng với Đài Loan (ảnh: SCMP)

Song Zhongping – chuyên gia quân sự đại lục – tự tin rằng, máy bay quân sự của Trung Quốc có khả năng theo dõi lộ trình và đánh chặn chiến đấu cơ Mỹ ở Đài Loan.

Từ đầu tháng 6, các chiến đấu cơ J-10, J-11, Su-30 của PLA Trung Quốc đã xâm nhập không phận Đài Loan. Đài Loan đã phát tín hiệu và điều chiến đấu cơ xua đuổi máy bay của PLA.

Theo các chuyên gia đại lục, không chỉ có chiến đấu cơ của PLA, máy bay quân sự Mỹ cũng thường xuyên hoạt động gần Đài Loan. Việc PLA điều chiến đấu cơ là để đánh chặn máy bay Mỹ và gia tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực.

“PLA đang muốn đào tạo các lực lượng có thể chiến thắng quân tiếp viện Mỹ từ đảo Guam cho Đài Loan. PLA cũng muốn khóa chặt Đài Loan bằng các hoạt động liên tục của máy bay quân sự”, ông Song nhận xét.

“Đài Loan có các căn cứ hải quân và không quân ở phía Tây Nam hòn đảo. Sắp tới, Đài Loan sẽ tổ chức thao diễn 3 binh chủng. PLA muốn đưa máy bay vào không phận Đài Loan để trinh sát, theo dõi và thu thập tin tình báo về vũ khí của hòn đảo”, ông Song nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ chiến lược đối phó của Đài Loan nếu TQ bất ngờ tấn công chiếm đảo

Bắt đầu từ giữa tháng 5, Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận gần Đài Loan. Theo kế hoạch, huấn luyện đổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN