Tiết lộ bất ngờ về anh hùng ngăn chặn kẻ khủng bố trên cầu London

Những người qua đường bất chấp nguy hiểm để ngăn chặn tên khủng bố trên cầu London, thủ đô London - Anh vào ngày 29-11 nhanh chóng được gọi là anh hùng.

Tuy nhiên, với gia đình của cô gái 21 tuổi Amanda Champion, người bị sát hại vào năm 2003, một trong những người đàn ông can thiệp vào vụ tấn công bằng dao trên cầu London không bao giờ có thể được xem là người hùng. 

Tờ Washington Post đưa tin ông James Ford, 42 tuổi, một kẻ giết người đã bị kết án, lại tình cờ có mặt tại hiện trường khi vụ khủng bố diễn ra và mau chóng chạy đến giúp đỡ. Ông Ford được cho là đã cố gắng cứu mạng một nạn nhân nữ. 

Được biết, ngày 29-11 là ngày ông Ford được tạm phóng thích khỏi trại giam. Theo truyền thông Anh, ông này từng tham gia sự kiện về cải tạo tù nhân cùng với Usman Khan, kẻ tấn công khủng bố trên cầu London vào ngày mua sắm Black Friday.

Tiết lộ bất ngờ về anh hùng ngăn chặn kẻ khủng bố trên cầu London - 1

"Hắn không phải là anh hùng. Hắn là kẻ sát nhân vừa được phóng thích mà chúng tôi, gia đình nạn nhân, lại không hề hay biết. Hắn đã giết một cô gái khuyết tật. Tôi không quan tâm hắn đã làm gì hôm nay, hắn là kẻ giết người" - bà Angela Cox, dì của cô Champion, tức giận trả lời phỏng vấn trang Daily Mail vào ngày 29-11.

Vào năm 2004, ông Ford bị kết án ít nhất 15 năm tù vì tội danh sát hại cô Champion. Khi đó, nạn nhân 21 tuổi nhưng lại có trí óc như một thiếu nữ 15 tuổi vì bệnh tật. Đài BBC đưa tin ông Ford đã siết cổ rồi cứa cổ cô gái xấu số. Ba tuần sau khi mất tích, thi thể đã phân hủy nặng của cô Amanda mới được tìm thấy gần nhà.

Tờ Telegraph cho biết gia đình cô Champion đã cố gắng ngăn chặn không cho ông Ford được phóng thích sớm. Tuy nhiên, đến khi truyền thông đưa tin về vụ khủng bố trên cầu London, họ mới được cảnh sát hạt Kent gọi điện thông báo về việc ông Ford được tạm tha. 

Cô Amanda Champion, người bị ông Ford sát hại vào năm 2003. Ảnh: PA

Cô Amanda Champion, người bị ông Ford sát hại vào năm 2003. Ảnh: PA

Trong vụ tấn công khủng bố ngày 29-11, cảnh sát đã bắn chết hung thủ Khan, 28 tuổi. Tên này đeo đai bom giả trên người trước khi ra tay đâm chết 2 người và làm 3 người bị thương trên cầu London. Đáng chú ý, Khan từng bị kết tội có liên quan đến khủng bố hồi năm 2012 và được phóng thích sớm vào tháng 12-2018 sau khi đồng ý đeo vòng kiểm soát điện tử.

Vào ngày 30-11, danh tính của 1 trong 2 nạn nhân thiệt mạng được công bố là anh Jack Merritt, 25 tuổi. Nạn nhân thứ 2 được cho là nữ nhưng thông tin của cô chưa được công khai. Thương vong có thể còn cao hơn nếu không nhờ một đám đông người đi đường xông vào đối đầu và quật ngã kẻ tấn công.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Kịch tính màn bắn chết nghi phạm đâm dao nhiều người ở cầu London

Cảnh quay cho thấy khoảnh khắc căng thẳng khi cảnh sát tiêu diệt một nghi phạm thực hiện vụ đâm dao trên cầu London, Anh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hạnh (Theo Straits Times) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN