Thuyền không người lái bí ẩn trôi dạt bờ biển Crimea, gần căn cứ hạm đội Biển Đen Nga

Chính quyền Nga ở bán đảo Crimea ngày 21/9 tuyên bố đã phá hủy một thuyền không người lái (USV) trôi dạt vào bờ biển ở Sevastopol, gần căn cứ hạm đội Biển Đen ở Sevastopol.

Thuyền không người lái bí ẩn gần đây trôi dạt ở ở Sevastopol, nơi có căn cứ hạm đội Biển Đen Nga.

Thuyền không người lái bí ẩn gần đây trôi dạt ở ở Sevastopol, nơi có căn cứ hạm đội Biển Đen Nga.

"Các chuyên gia đã có mặt tìm hiểu và thu thập thông tin về mẫu thuyền không người lái", thống đốc Sevastopol, Mikhail Razvozhaev nói. "Sau khi các chuyên gia đã phân tích xong, chúng tôi đã cho phá hủy con thuyền này ở ngoài biển bằng thuốc nổ".

Có những thông tin cho rằng, đây không chỉ là thuyền trinh sát không người lái đơn thuần mà có thể mang theo thuốc nổ thực hiện các nhiệm vụ cảm tử, theo báo Mỹ The Drive.

Hình ảnh mẫu thuyền không người lái trôi dạt bờ biển ở Sevastopol được chia sẻ rộng rãi. Đây là mẫu thuyền nhỏ, vận hành đơn giản, được tích hợp nhiều hệ thống cảm biến và có một vài camera được gắn ở phần đầu và giữa thân. Phía đuôi tàu là một thiết bị khá giống với bộ kết nối internet vệ tinh Starlink của hãng SpaceX. 

Theo The Drive, mẫu thuyền không người lái này có thể đóng vai trò trinh sát, thu thập các thông tin giá trị về mục tiêu trước khi thực hiện nhiệm vụ hoặc đánh giá thiệt hại tại một khu vực cụ thể sau đợt tấn công của quân đội Ukraine.

Mẫu thuyền không người lái này có thể tham gia các nhiệm vụ trinh sát, do thám

Mẫu thuyền không người lái này có thể tham gia các nhiệm vụ trinh sát, do thám

Đáng chú ý, trong gói hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine cũng có thuyền không người lái vận hành ven bờ. "Chúng tôi hỗ trợ Ukraine thuyền không người lái phục vụ nhiều mục đích phòng thủ ven bờ. Tôi chỉ có thể nói như vậy", phát ngôn viên Lầu Năm Góc khi đó là John Kirby nói vào ngày 13/4, theo The Drive.

Nhưng không rõ con thuyền không người lái trên có phải là một trong những loại USV mà Mỹ cung cấp cho Ukraine hay không.

USV trang bị thuốc nổ phục vụ các nhiệm vụ cảm tử có thể giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ ven bờ, bên cạnh các tên lửa chống hạm như Neptune và Harpoon.

Chính quyền Nga ở bán đảo Crimea đã phá hủy mẫu thuyền không người lái bí ẩn sau khi cử các chuyên gia tới phân tích.

Chính quyền Nga ở bán đảo Crimea đã phá hủy mẫu thuyền không người lái bí ẩn sau khi cử các chuyên gia tới phân tích.

Hiện chưa rõ lý do vì sao con thuyền lại trôi dạt vào bờ biển ở Sevastopol, nơi có căn cứ của hạm đội Biển Đen Nga.

Trong những tháng qua, quân đội Ukraine đã tổ chức các đợt tấn công nhằm vào Sevastopol, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm máy bay không người lái (UAV). 

Gần đây, có thông tin nói rằng Nga đã đưa các tàu ngầm Kilo đóng quân ở Sevastopol tới một căn cứ khác thuộc Biển Đen vì lo ngại các hành động phá hoại của Ukraine, theo The Drive.  

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine kêu gọi phương Tây tăng gấp đôi sự hỗ trợ 

Tăng gấp đôi sự hỗ trợ cho Ukraine là "lựa chọn phù hợp duy nhất", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN