Nga tiết lộ thời điểm quân dự bị tới Ukraine tham chiến

Thượng tướng Viktor Bondarev – Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga – cho hay, quân dự bị Nga được tập hợp theo lệnh huy động của Tổng thống Putin sẽ có mặt ở Ukraine sau hơn 1 tháng.

Thượng tướng Nga Viktor Bondarev (ảnh: Interfax)

Thượng tướng Nga Viktor Bondarev (ảnh: Interfax)

“Tất nhiên, họ sẽ không đến Ukraine ngay trong một tháng. Các binh sĩ sẽ tham chiến sau khi nhận quyết định và đã sẵn sàng chiến đấu”, Interfax hôm 21/9 dẫn lời ông Viktor Bondarev trước câu hỏi liệu 1 tháng có đủ để lính dự bị Nga chuẩn bị tới Ukraine chiến đấu hay không.   

Ông Viktor Bondarev nhấn mạnh, các cơ quan quân sự và Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga có chương trình đào tạo và sẽ chuẩn bị tốt nhất cho những người lính tới Ukraine theo lệnh huy động của Tổng thống Nga Putin. Vì vậy, quân dự bị Nga chưa thể có mặt ở Ukraine ngay lập tức.

“Họ phải nhận được quyết định gọi nhập ngũ, kiểm tra sức khỏe, được trang bị, đào tạo, huấn luyện, làm quen môi trường, tạo mối quan hệ gắn kết trong đơn vị. Sau khi được cấp trên đánh giá rằng đã đủ điều kiện, các đơn vị này mới có thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu”, ông Bondarev nói.

Thượng tướng Bondarev cho biết, chỉ những người từng phục vụ trong quân đội Nga và có chuyên môn cần thiết mới nhận được lệnh điều động.

Phát biểu của ông Bondarev được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh động viên một phần quân dự bị Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, số quân được điều động là 300.000, chỉ chiếm khoảng 1,1% khả năng huy động lực lượng của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21/9 cho hay, quyết định huy động quân dự bị được đưa ra trong bối cảnh Moscow phải đối phó với tiềm lực quân sự của NATO và một số nước kém thân thiện.

“Tổng thống Putin đã nói về tình hình thay đổi trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trên thực tế, chúng tôi đang cùng lúc đối mặt với tiềm lực quân sự của NATO và một số quốc gia không thân thiện khác”, ông Peskov nói.

Ông Dmitry Peskov cũng lưu ý, Moscow ghi nhận một số vụ tấn công vào lãnh thổ Nga với cáo buộc do quân đội Ukraine thực hiện.

Lính dù Nga lên máy bay chuẩn bị tham gia tập trận (ảnh: CNN)

Lính dù Nga lên máy bay chuẩn bị tham gia tập trận (ảnh: CNN)

Nhận xét về lệnh huy động quân dự bị của Nga, ông Valery Zaluzhny – Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine – khẳng định, quân đội Ukraine sẽ không sợ hãi.

“Chúng tôi đã đối phó Nga suốt 8 năm và 7 tháng qua. Kể từ mùa xuân năm 2014, phe ly khai thân Nga đã xuất hiện ở miền đông. Những cuộc tấn công của đối phương chưa bao giờ làm chúng tôi sợ hãi”, ông Zaluzhny viết trên mạng xã hội.

“Không tuyên bố nào từ Nga có thể ảnh hưởng đến tinh thần sẵn sàng chiến đấu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chống trả bất cứ ai muốn kiểm soát lãnh thổ Ukraine, bất kể họ tự nguyện đến hay được điều động”, ông Zaluzhny nhấn mạnh.

Nhận xét về lệnh huy động quân của Nga, Mykhailo Podolyak – trợ lý Tổng thống Ukraine Zelensky – cho rằng, động thái mới từ Moscow “hoàn toàn có thể đoán trước được” và Kiev sẽ không nao núng.

Hồi cuối tháng 2, Kiev đã ra lệnh thiết quân luật, cấm công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi đất nước để có thể tuyển thêm quân chiến đấu với lực lượng Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

4 vùng ở Ukraine muốn sáp nhập Nga: Kiev cảnh báo hậu quả

Người dân Ukraine ở 4 khu vực bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia có thể phải đối mặt với án tù nếu tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga, Phó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Interfax, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN