Ukraine kêu gọi phương Tây tăng gấp đôi sự hỗ trợ 

Tăng gấp đôi sự hỗ trợ cho Ukraine là "lựa chọn phù hợp duy nhất", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi phương Tây "tăng gấp đôi" sự hỗ trợ cho Ukraine. Đây là cách đối phó tốt nhất trước các diễn biến mới từ Nga, ông Kuleba nói, ám chỉ bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hôm 21/9, ông Putin thông báo lệnh động viên một phần ở Nga, nói rằng quốc gia đang phải đối phó với "toàn bộ cỗ máy chiến tranh phương Tây" ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng nước Nga sẵn sàng sử dụng bất cứ công cụ nào có thể, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

"Cách phản ứng duy nhất phù hợp với tuyên bố của ông Putin là tăng gấp đôi sự hỗ trợ cho Ukraine, tăng thêm trừng phạt nhằm vào Nga, gửi thêm vũ khí tới Ukraine, đoàn kết hơn với người Ukraine, nhiều doanh nghiệp rút khỏi Nga hơn nữa và quyết tâm hơn nữa để buộc Nga phải chịu trách nhiệm", ông Kuleba cho biết, theo RT.

Ông Kuleba đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói cách đáp trả động thái mới nhất của Nga là "thúc đẩy và hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine".

 Các nhà lãnh đạo phương Tây như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Anh Liz Truss, đã bày tỏ sự không đồng tình bài phát biểu của ông Putin, trấn an Kiev rằng sự hỗ trợ của phương Tây vẫn "vững chắc" và "kiên định".

Hôm 20/9, bà Trusss thông báo Anh sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa vào năm sau cho Ukraine, vượt mức hỗ trợ của năm 2022. Gần đây, Anh đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine với trị giá 2,3 tỷ bảng.

Tuần trước, Mỹ cam kết hỗ trợ thêm vũ khí và đạn dược cho Ukranie với trị giá 600 triệu USD. Tổng cộng mức hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã vượt 16 tỷ USD.

Các đồng minh phương Tây của Kiev cam kết duy trì sức ép kinh tế và quân sự đối với Nga. Trong khi đó, ông Putin khẳng định Nga "sẽ không bị khuất phục trước sức ép từ phương Tây" và không bao giờ đánh mất chủ quyền lãnh thổ.

Nguồn: [Link nguồn]

4 vùng ở Ukraine muốn sáp nhập Nga: Kiev cảnh báo hậu quả

Người dân Ukraine ở 4 khu vực bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia có thể phải đối mặt với án tù nếu tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga, Phó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN