Thủy, lục, không quân TQ đồng loạt tập trận đổ bộ, cảnh báo sắc lạnh Đài Loan

Ba lực lượng quân đội Trung Quốc đồng loạt tập trận gần Đài Loan, trong động thái cảnh báo Đài Loan mạnh mẽ nhất cũng như răn đe các thế lực bên ngoài.

Trung Quốc không ngừng tập trận cải thiện năng lực đổ bộ, chiếm đảo.

Trung Quốc không ngừng tập trận cải thiện năng lực đổ bộ, chiếm đảo.

Theo Times of India, quân đoàn 74 của quân đội Trung Quốc mới đây đã tập trận tấn công mặt đất cùng với sự tham gia của không quân và hải quân Trung Quốc ở khu vực bờ biển phía đông tỉnh Quảng Đông, gần Đài Loan.

“Quân đội Trung Quốc đã mở cuộc tập trận rầm rộ gần Đài Loan”, Thời báo Hoàn Cầu đưa tin. Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng vũ lực thu hồi hòn đảo nếu cần thiết.

Căng thẳng Trung Quốc-Đài Loan leo thang từ năm 2016 khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lên nắm quyền. Thời gian qua, căng thẳng càng phức tạp sau khi Mỹ liên tục thông qua các hợp đồng bán vũ khí, làm gia tăng sức mạnh phòng vệ của Đài Loan.

Theo các chuyên gia quân sự, cuộc tập trận lần này thể hiện sự sẵn sàng của quân đội Trung Quốc trong việc khuất phục các lực lượng Đài Loan, cũng như gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến các thế lực bên ngoài muốn can thiệp vào tình hình Đài Loan.

Trong cuộc tập trận, các tàu tấn công của hải quân Trung Quốc ồ ạt tấn công mục tiêu giả định và đổ bộ lên đất liền từ nhiều hướng khác nhau. Các tàu quét mìn có nhiệm vụ dọn sạch lối vào trên biển, trong khi không quân huy động chiến đấu cơ tấn công yểm trợ từ trên cao.

Khi binh sĩ Trung Quốc áp sát bờ biển, chiến đấu cơ, pháo binh cùng xe tăng triển khai tấn công vào nhiều mục tiêu giả định và nhanh chóng nắm quyền kiểm soát khu vực. Các lực lượng Trung Quốc đổ bộ thành công sau đó phải nhanh chóng thiết lập hàng rào phòng thủ, ngăn không cho kẻ thù phản công.

Các binh sĩ Trung Quốc liên tục cung cấp tọa độ để các chiến đấu cơ dội bom và rocket tầm xa khai hỏa.

“Chúng tôi đã nâng cấp hệ thống để dữ liệu trên chiến trường có thể chia sẻ trong thời gian thực. Thông tin tình báo thu thập từ lực lượng hải quân và không quân cùng các binh sĩ trên chiến trường được gửi về sở chỉ huy và chia sẻ giữa các lực lượng với nhau ngay lập tức”, Liu Shuyi, một quan chức quân đội Trung Quốc nói với CCTV.

Hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng quân đội là điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc vì nước này chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng đây được coi là yếu tố tối quan trọng nếu Trung Quốc muốn tổ chức chiến dịch đổ bộ chiếm đảo thành công.

TQ đưa ra đề nghị khó từ chối nếu đảo quốc Thái Bình Dương quay lưng với Đài Loan

Trung Quốc sẽ cấp các khoản tiền hỗ trợ phát triển đảo quốc Solomon ở Thái Bình Dương nếu hòn đảo này không ủng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Times of India ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN