Châu Âu có nước thứ 3 ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 vượt mốc 10.000

Chỉ tính riêng trong ngày 7/4, quốc gia châu Âu này ghi nhận hơn 1.400 ca tử vong mới vì nhiễm Covid-19.

Tờ Reuters hôm 8/4 đưa tin, Bộ Y tế Pháp chính thức xác nhận nước này có tổng số 10.328 ca tử vong vì Covid-19. Trước đó một ngày, con số này là 8.911 ca. Tính tới 8/4, Pháp là nước đứng thứ 3 ở châu Âu về số ca tử vong do Covid-19 (sau Italia, hơn 17.000 và Tây Ban Nha, hơn 14.000) và là nước thứ 4 trên thế giới có số ca tử vong vượt mốc 10.000 (sau Mỹ - hơn 12.000, Italia và Tây Ban Nha).

Theo RT, trong tổng số 10.328 ca tử vong ở Pháp kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này, có 7.091 ca tử vong tại bệnh viện (80% trong số này ở độ tuổi từ 70 trở lên) và 3.237 ca tử vong tại các viện dưỡng lão hoặc các cơ sở y tế khác.

Số ca tử vong do Covid-19 trong bệnh viện chiếm phần lớn tổng số ca tử vong ở Pháp. Ảnh: Reuters

Số ca tử vong do Covid-19 trong bệnh viện chiếm phần lớn tổng số ca tử vong ở Pháp. Ảnh: Reuters

Jérôme Salomon, người đứng đầu Bộ Y tế Pháp, cho biết hôm 7/4, nước này có 1.417 ca tử vong mới vì Covid-19, trong đó có 607 ca tử vong tại bệnh viện, 810 ca tử vong còn lại được ghi nhận ở viện dưỡng lão và các cơ sở y tế khác. Số ca tử vong mới hôm 7/4 cũng đánh dấu ngày tăng thứ 2 liên tiếp. Hôm 6/4, Pháp ghi nhận 833 ca tử vong mới.

Người đứng đầu Bộ Y tế Pháp cũng chia sẻ trong một cuộc họp báo rằng dịch Covid-19 vẫn lan rộng tại Pháp dù quốc gia châu Âu này đang ở trong tuần thứ 4 của lệnh phong tỏa toàn quốc. Theo Reuters, tổng số ca nhiễm ở Pháp tính tới hết ngày 7/4 là 109.069, trong đó, 78.167 ca ở bệnh viện, hơn 30.000 ca còn lại ở các viện dưỡng lão.

Tuy nhiên, ông Salomon cho biết số ca Covid-19 nghiêm trọng phải điều trị tích cực chỉ tăng 0,8% trong 24 giờ qua - đánh dấu mức giảm 8 ngày liên tiếp.

Dù Pháp đang trong tình trạng phong tỏa toàn quốc, các biện pháp phòng ngừa khác vẫn được tích cực áp dụng. Giới chức thủ đô Paris hôm 7/4 ra lệnh cấm hoạt động thể dục ngoài trời diễn ra trong khoảng thời gian từ 10h tới 19h cùng ngày. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ ngày 8/4. Thị trưởng Paris,  Anne Hidalgo, cho biết lệnh cấm sẽ đảm bảo hạn chế được người dân ra ngoài.

Người dân rời khỏi nhà được yêu cầu mang theo tài liệu giải thích lý do cần thiết để họ phải ra ngoài như đi mua nhu yếu phẩm hay tới khám bác sĩ. Theo RT, hàng nghìn người ở Pháp đã bị phạt vì vi phạm lệnh phong tỏa.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thụy Điển ”phản pháo” chỉ trích của ông Trump về cách chống Covid-19 gây ”hậu quả lớn”

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển đã phản bác chỉ trích của Tổng thống Mỹ về cách chống dịch Covid-19 của quốc gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters, RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN