Thượng viện Mỹ duyệt dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng kỷ lục 858 tỉ USD

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho phép chi tiêu quốc phòng kỷ lục 858 tỉ USD cho năm tài khóa 2023, một tuần sau khi Hạ viện thông qua dự thảo này.

Ngày 15-12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho phép chi tiêu quốc phòng kỷ lục 858 tỉ USD cho năm tài khóa 2023, nhiều hơn 45 tỉ USD so với đề xuất của Tổng thống Joe Biden, theo hãng tin Reuters.

Dự thảo NDAA đã được Thượng viện thông qua với áp đảo 88 phiếu thuận/11 phiếu chống. Tuần trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo này với tỉ lệ 350 phiếu thuận/80 phiếu chống. Như vậy, chỉ cần Tổng thống Biden ký thông qua thì dự thảo sẽ chính thức thành luật.

Tòa nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: REUTERS

Tòa nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: REUTERS

Một khi được thông qua, NDAA cho phép Mỹ chi đến 858 tỉ USD cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2023, trong đó bao gồm khoản tăng lương 4,6% cho quân đội, mua vũ khí, tàu và máy bay cũng như khoản viện trợ quân sự cho một số quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có khoản hỗ trợ 800 triệu USD cho Ukraine).

Ngoài ra, dự thảo trên cũng bao gồm các điều khoản về tăng cường sức mạnh không quân, khả năng phòng thủ trên bộ và an ninh mạng. Dự thảo cũng hủy bỏ yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc với quân đội Mỹ - điều khoản do các đảng viên Cộng hòa thúc đẩy.

Việc quốc hội Mỹ thông qua dự thảo NDAA năm nay là kết quả sau nhiều tháng đàm phán giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện. NDAA là một trong những đạo luật quan trọng mà quốc hội Mỹ cần thông qua hàng năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Các tập đoàn quốc phòng Mỹ “hốt bạc” trong xung đột Ukraine

Các tập đoàn quốc phòng Mỹ được hưởng lợi lớn nhất từ cam kết chi tiêu quốc phòng trị giá 230 tỷ USD của châu Âu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN