Thực hư chuyện tỉ phú giàu nhất châu Á đưa cả nhà sang Anh sinh sống

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Mukesh Ambani, tỉ phú giàu nhất châu Á hiện nay, được cho là đang cân nhắc đưa cả gia đình sang Anh sinh sống, tại một dinh thự trị giá 77 triệu USD. Dinh thự chỉ mới được tỉ phú Ambani mua vào đầu năm nay.

Tỉ phú giàu nhất châu Á, Mukesh Ambani và các thành viên gia đình.

Tỉ phú giàu nhất châu Á, Mukesh Ambani và các thành viên gia đình.

Tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani hiện là người giàu nhất châu Á với khối tài sản 110,6 tỉ USD, theo Forbes. Tỉ phú Ambani sống tại tòa nhà 27 tầng ở Mumbai, với chi phí xây dựng từ 1-2 tỉ USD.

Thời gian gần đây, dư luận Ấn Độ rộ lên tin đồn rằng tỉ phú Ambani sắp đưa cả nhà sang Anh sinh sống. Trong một tuyên bố mới nhất, tập đoàn Reliance do tỉ phú Ambani sáng lập, khẳng định thông tin trên là “tin đồn thất thiệt”.

Hồi tháng 4, thông qua tập đoàn Reliance, tỉ phú Ambani mua lâu đài Stoke Park, cách London khoảng 40km, với giá 77 triệu USD. Lâu đài nằm trong khu đất rộng 120 hécta, là một biểu tượng của nước Anh, với lịch sử hơn 1.000 năm.

Tỉ phú Ambani khi đó trở thành nhân vật có ảnh hưởng nhất gia nhập vào câu lạc bộ những người siêu giàu Ấn Độ mua bất động sản ở Anh.

Lâu đài Stone Park nằm trong khu đất mà tỉ phú Ambani mua ở Anh vào tháng 4.2021.

Lâu đài Stone Park nằm trong khu đất mà tỉ phú Ambani mua ở Anh vào tháng 4.2021.

“Giới siêu giàu ở Ấn Độ ngày càng quan tâm đến bất động sản ở London, không ngừng vung tiền mua dinh thự”, Sushil Aggarwal, một nhà tư vấn của công ty bất động sản Purple Bricks có trụ sở tại Anh, nói.

“Họ muốn gia tăng dấu ấn toàn cầu, bị thu hút bởi chất lượng cuộc sống và dịch vụ cao cấp ở Vương quốc Anh”, Aggarwal giải thích.

Aggarwal giải thích, giá dinh thự xa xỉ ở Anh đang giảm mạnh sau Brexit, trong khi quan hệ Anh-Ấn Độ ngày càng phát triển, dẫn tới việc nới lỏng các thủ tục đi lại giữa hai nước, là nguyên nhân giới siêu giàu Ấn Độ có xu hướng sang Anh sinh sống.

Theo một nghiên cứu năm 2019 của công ty bất động sản Knight Frank, London là điểm đến ưa thích nhất của 74% trong giới siêu giàu Ấn Độ.

Pradeep Sethi, một chủ ngân hàng đầu tư đã chuyển đến London từ Mumbai hai thập kỷ trước và hiện sở hữu hai căn nhà, nói: “Chúng tôi cảm thấy ở London như ở nhà, vì cuộc sống ở Anh khá thoải mái. Hành trình quay về Ấn Độ chỉ mất 8 giờ, cũng không quá lâu cho một chuyến bay khẩn cấp”.

Tỉ phú Ambani cùng gia đình hiện đang sống tại dinh thự 27 tầng ở Mumbai, Ấn Độ.

Tỉ phú Ambani cùng gia đình hiện đang sống tại dinh thự 27 tầng ở Mumbai, Ấn Độ.

Hàng ngàn gia đình Ấn Độ hàng năm gửi con cái đến Vương quốc Anh để học đại học, điều này thúc đẩy sự quan tâm của cha mẹ trong việc đầu tư vào bất động sản địa phương, Sethi giải thích. 

Trong khi đó, Anil Agarwal, ông trùm khai khoáng và khai thác kim loại, nói ông rời Ấn Độ vì cảm thấy thất vọng khi không thể thực hiện tham vọng kinh doanh.

Tại Anh, Anil đưa công ty Vendata Resources của ông thành công ty Ấn Độ đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán Anh.

Theo thống kê của AfrAsia Bank, ước tính có hơn 5.000 triệu phú Ấn Độ rời quê nhà vào năm ngoái để “toàn cầu hóa cuộc sống và mở rộng khối tài sản”. Xu hướng này càng gia tăng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Vị tỷ phú là ”tài sản quốc gia” Ấn Độ, được bảo vệ nghiêm ngặt như chính trị gia cấp cao

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani được coi là “tài sản quốc gia”, là nhân vật giàu có nhất được hưởng đặc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN