Thủ tướng Hungary tuyên bố rắn với đề xuất cấm vận dầu mỏ Nga của châu Âu

Thủ tướng Hungary Viktor Orban mô tả việc Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất loại bỏ hoàn toàn dầu mỏ Nga là “không thể chấp nhận được”.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Vài ngày trước, EC đã soạn gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga, bao gồm cấm vận dầu mỏ Nga trong vòng 6 tháng tới. Dự thảo trừng phạt cần được toàn bộ 27 nước thành viên châu Âu thông qua mới chính thức có hiệu lực.

Hôm 6.5, ông Orban chỉ trích mạnh mẽ đề xuất của EC, mô tả lệnh cấm dầu mỏ Nga giống như “ném bom hạt nhân” vào nền kinh tế Hungary.

Phát biểu trên đài radio địa phương Kossuth, ông Orban nói châu Âu đã thống nhất về việc đánh giá tình trạng của từng nước thành viên cụ thể khi thảo luận về biện pháp trừng phạt năng lượng Nga.

Thủ tướng Hungary cảnh báo dự thảo trừng phạt do EC đề xuất gây tổn hại đến sự thống nhất của châu Âu. Ông Orban nói các nước châu Âu có cảng biển dễ dàng chấp nhận từ bỏ dầu của Nga, vì có thể dễ dàng mua dầu của đối tác khác thông qua đường biển.

Trong khi đó, các nước nằm sâu trong đất liền như Hungary không có nhiều lựa chọn. Hungary phụ thuộc hoàn toàn vào các đường ống cung cấp dầu và khí đốt. Ông Orban nói “các đường ống dẫn dầu tới Hungary bắt đầu từ Nga, chứ không phải châu Âu”.

Ông Orban tuyên bố Hungary sẽ không chấp nhận các kế hoạch trừng phạt nếu EC phớt lờ sự thật này.

Giá xăng ở Hungary hiện dao động quanh mức 1,3 USD/lít. Nếu EC thông qua kế hoạch trừng phạt, giá xăng ở Hungary có thể tăng lên 1,9 USD/lít và cao hơn, gây hậu quả sâu rộng với nền kinh tế.

Các nước ở Trung Âu sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt dầu và các sản phẩm hóa dầu, ông Orban cảnh báo. Theo ông Orban, Hungary cần 5 năm để chuyển đổi nhà cung cấp dầu mỏ, cũng như tiêu tốn hàng triệu USD.

Ông Orban nói châu Âu đã đề nghị hỗ trợ tài chính, nhưng Hungary đến nay chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào phục vụ chuyển đổi.

Cuối cùng, ông Orban khẳng định chính phủ Hungary sẵn sàng đàm phán với châu Âu về các giải pháp thay thế bởi đề xuất như hiện nay chỉ “càng tạo thêm vấn đề cho Hungary”.

Thủ tướng Hungary tuyên bố đã gửi thông điệp phản đối, đưa ra đề xuất mới với Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và đang chờ phản hồi.

Nguồn: [Link nguồn]

Kiev cáo buộc Hungary 'biết trước' chiến dịch quân sự của Nga, mong 'giành được' một phần lãnh thổ Ukraine

Theo phía Kiev, Hungary đã được thông báo trước về việc Nga phát động chiến dịch quân sự, và hy vọng sẽ chiếm được một phần lãnh thổ của Ukraine cho riêng mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN