Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vì ổ dịch Covid-19 lớn nhất trong quân đội

Liên quan tới ổ dịch Covid-19 lớn nhất trong quân đội, Thủ tướng Hàn Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã cùng lúc lên tiếng xin lỗi. Hãng Reuter xem đây là "lời xin lỗi kép" hiếm thấy ở quốc gia Đông Á. 

Thủ tướng Hàn Quốc Suh Wook. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Hàn Quốc Suh Wook. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, gần 250 trong tổng số 301 thủy thủ khỏe mạnh chưa tiêm vắc xin Covid-19 trên tàu khu trục Munmu Đại đế đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây được xem là ổ dịch lớn nhất trong quân đội Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. 

"Tôi xin lỗi vì đã không chăm lo tốt hơn cho các binh sĩ của chúng ta, những người đã cống hiến hết mình vì đất nước", Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum phát biểu trong một cuộc họp và cam kết sẽ hỗ trợ điều trị và phục hồi cho hàng trăm thủy thủ bị nhiễm bệnh, trong đó có 12 người nguy kịch. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cũng công khai xin lỗi vì đã không tiêm phòng cho các thủy thủ trên tàu khu trục Munmu Đại đế trước khi tàu khởi hành tới vịnh Aden làm nhiệm vụ kéo dài 8 tháng kể từ đầu tháng 2. Ông Wook tuyên bố sẽ xem xét các chính sách ngăn ngừa Covid-19 lây lan cho tất cả các đơn vị quân đội Hàn Quốc ở nước ngoài. 

Theo Reuters, "lời xin lỗi kép" hiếm thấy ở Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh sự phẫn nộ đang âm ỉ ở quốc gia Đông Á. Sự phẫn nộ được cho là liên quan tới cách xử lý đại dịch khi làn sóng thứ 4 càn quét Hàn Quốc nhưng mới chỉ có 13% tổng dân số nước này được tiêm chủng đầy đủ. 

Tàu khu trục Munmu Đại đế rời Hàn Quốc chỉ vài tuần trước khi chính quyền nước này khởi động chương trình tiêm chủng quốc gia. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, chính quyền cho rằng việc tiêm chủng trên biển không khả thi vì không có đủ trang thiết bị cần thiết trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp và việc bảo quản vắc xin khó khăn. 

Tuy nhiên, các nhà lập pháp đối lập cho rằng, chính phủ Hàn Quốc nên đề nghị các nước khác giúp đỡ hoặc thay thế những thủy thủ chưa tiêm bằng những người đã tiêm. Họ còn thúc giục Tổng thống Moon Jae-in phải xin lỗi, đồng thời đòi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, ông chấp nhận những lời chỉ trích về việc "chưa đảm bảo đầy đủ an toàn cho binh sĩ" và yêu cầu có thêm các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe cho binh sĩ và các nhà ngoại giao Hàn Quốc ở nước ngoài. 

Một số trang tin tức Hàn Quốc đưa tin, gần 250 thủy thủ của tàu khu trục Munmu Đại đế đã nhiễm virus SARS-CoV-2 từ thực phẩm được đưa lên tàu khi họ mua lương thực trên bờ từ ngày 28/6 đến 1/7. 

Hiện tại, toàn bộ 301 thủy thủ - thành viên của đơn vị chống cướp biển nổi tiếng Cheonghae  - dự kiến được đưa về thủ đô Seoul vào ngày 20/7 sau khi chính phủ Hàn Quốc áp dụng biện pháp sơ tán khẩn cấp bằng đường không. 

Những ca bệnh nặng sẽ được đưa vào bệnh viện điều trị, số còn lại được chuyển vào các trung tâm y tế, các quan chức Hàn Quốc cho hay.  Số ít còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được nghỉ ngơi và cách ly tại các cơ sở quân sự. 

Một nhóm 200 thủy thủ thuộc Hải quân Hàn Quốc được điều động thay thế nhóm thủy thủ trên tàu khu trục Munmu Đại đế. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ nữ trung sĩ Hàn Quốc tự sát vì bị tấn công tình dục: Tổng thống xin lỗi

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6.6 đã gặp gia đình nữ sĩ quan không quân từng bị nam đồng nghiệp tấn công tình dục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN