NÓNG: Thủ tướng Campuchia quyết định phong tỏa thủ đô Phnom Penh vì Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chính phủ Campuchia thông báo tạm thời phong tỏa thủ đô Phnom Penh và TP Takhmao trong 14 ngày từ ngày 15 đến ngày 28-4 khi nước này ghi nhận hơn 300 ca nhiễm mới hôm 14-4.

Theo quy định phong tỏa, người dân tại Phnom Penh và Takhmao bị cấm tụ tập và rời khỏi nhà vì mục đích không thiết yếu. Cụ thể, người dân được phép đến bệnh viện, mua thực phẩm và nhu yếu phẩm 3 lần một tuần, chỉ hai người ở mỗi hộ gia đình được phép ra ngoài.

Lệnh phong tỏa được áp dụng tại thủ đô Phnom Penh và TP Takhmao trong 14 ngày. Ảnh: Khmer Times

Lệnh phong tỏa được áp dụng tại thủ đô Phnom Penh và TP Takhmao trong 14 ngày. Ảnh: Khmer Times

Nhà báo, nhà ngoại giao, tổ chức quốc tế, nhân viên tổ chức phi chính phủ, cán bộ nhà nước được phép đi làm nhưng phải mang theo giấy tờ chứng minh công việc và tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Chỉ các cửa hàng và dịch vụ thiết yếu như cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc, bệnh viện và phòng khám… được phép hoạt động. Thủ đô Phnom Penh và Takhmao cũng áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm từ 20 giờ đến 5 giờ.

Người dân bị cấm tụ tập và ra ngoài nếu không có vấn đề cấp thiết. Ảnh: Khmer Times

Người dân bị cấm tụ tập và ra ngoài nếu không có vấn đề cấp thiết. Ảnh: Khmer Times

Thủ tướng Hun Sen cho biết việc hơn 300 người bị chẩn đoán mắc Covid-19 hôm 14-4 đã dẫn đến quyết định phong tỏa thủ đô Phnom Penh và TP Takhmao ở tỉnh Kandal.

Trong thông điệp gửi đến người dân hôm 14-4, ông Hun Sen cho rằng: "Các xét nghiệm cho thấy hơn 300 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Thật sốc. Phong tỏa là biện pháp cấp bách mà chúng ta phải thực hiện".

Thủ tướng Hun Sen cho rằng phong tỏa là biện pháp cấp bách phải thực hiện. Ảnh: Khmer Times

Thủ tướng Hun Sen cho rằng phong tỏa là biện pháp cấp bách phải thực hiện. Ảnh: Khmer Times

Theo tờ Khmer Times, ông Hun Sen cho biết một số nhà máy phải tạm thời đóng cửa trừ những nhà máy sản xuất thực phẩm như mì gói. Thủ tướng Campuchia yêu cầu các siêu thị áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và giảm số lượng khách hàng vào siêu thị.

Theo Phnompenh Post, tính đến ngày 14-4, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 4.874 trường hợp mắc Covid-19 và 36 ca tử vong. Hầu hết các ca nhiễm mới trong ngày 14-4 liên quan đến sự kiện lây nhiễm trong cộng đồng hôm 20-2.

Người dân đeo khẩu trang đổ xô đi mua hàng tại một khu chợ trước lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh - Campuchia hôm 14-4 Ảnh: Reuters

Người dân đeo khẩu trang đổ xô đi mua hàng tại một khu chợ trước lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh - Campuchia hôm 14-4 Ảnh: Reuters

Kệ hàng trống tại một siêu thị trước lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh - Campuchia. Ảnh: Reuters

Kệ hàng trống tại một siêu thị trước lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh - Campuchia. Ảnh: Reuters

Người dân vội vã mua sắm tại siêu thị trước khi có lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh - Campuchia hôm 14-4. Ảnh: Reuters

Người dân vội vã mua sắm tại siêu thị trước khi có lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh - Campuchia hôm 14-4. Ảnh: Reuters

Người dân tranh thủ mua sắm tại một khu chợ trước khi có lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh - Campuchia hôm 14-4. Ảnh: Reuters

Người dân tranh thủ mua sắm tại một khu chợ trước khi có lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh - Campuchia hôm 14-4. Ảnh: Reuters

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Covid-19 ở Campuchia: 9 công dân TQ trốn khỏi khu cách ly

Hôm 9.3, chính quyền tỉnh Takeo, Campuchia cho hay, 9 công dân Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi khu cách ly Covid-19. Trong số những người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN